Bất ngờ kết quả xử lý Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dính sai phạm

TP - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp, bỏ phiếu thống nhất việc xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ngày 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp, bỏ phiếu thống nhất việc xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Văn Quân (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai), ông Võ Thanh Hùng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai) và bà Trần Thị Hoài Thanh (Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai).

Trước đó ngày 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai họp bỏ phiếu thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai thi hành kỷ luật hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quân.

Tuy nhiên  tại cuộc họp ngày 25/6 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, số phiếu đề nghị kỷ luật đối với ông Quân theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai không đạt theo quy định. Do đó, hồ sơ vi phạm của ông Nguyễn Văn Quân sẽ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút về xử lý.

Vi phạm của ông Quân liên quan đến việc đình chỉ trái pháp luật vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 15 tỷ đồng đối với bị can Lê Thị Tường Vân (42 tuổi, thành phố Pleiku, Gia Lai). Trong ngày 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng đã họp, thống nhất thi hành kỷ luật đối với ông Võ Thanh Hùng bằng hình thức khiển trách.    

MỚI - NÓNG