Bé 17 tháng tuổi ở Buôn Ma Thuột ‘chết đuối trên cạn’

TPO - Cháu bé đi vào phòng tắm chơi, không may bị ngã vào xô nước. Khi người bố phát hiện, sự việc đã quá muộn.

Sáng 17/1, bà Lê Thị Loan, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, sự việc xảy ra vào ngày 16/1. Nạn nhân là cháu P. N. T (17 tháng tuổi). Trong lúc cháu T đi vào phòng tắm chơi, không may bị ngã vào xô nước nên bị ngạt thở. Khi người bố phát hiện sự việc, cháu bé đã tử vong.

Theo bà Loan, cháu T là con của cặp vợ chồng hiếm muộn. Họ từ địa phương khác đến thuê trọ ở đường Nguyễn Thị Định làm thuê kiếm sống, rất khó khăn. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên và quyết định tặng một phần đất tại nghĩa trang để an táng cho cháu T.

Đuối nước trẻ em là vấn đề luôn nóng từ trước đến nay. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đắk Lắk trong năm 2020, có hơn 20 trẻ bị đuối nước. Qua sự việc này, chính quyền địa phương khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý, quan tâm đến trẻ em nhằm đề phòng tai nạn thương tích và tránh những vụ việc đau lòng như trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.