Bẻ lái tránh cụ bà đi bộ, xe chở cát đè lật trúng người phụ nữ tử vong

Bẻ lái tránh cụ bà đi bộ, xe chở cát đè lật trúng người phụ nữ tử vong
TPO - Thấy cụ bà đi bộ phía trước, tài xế điều khiển xe đầu kéo chở cát đánh lái tránh thì bất ngờ chiếc xe lật nghiêng đè trúng người đi xe máy.

Thông tin từ UBND xã Yên Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe chở cát khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Theo đó, vào khoảng 16h chiều nay (15/1), xe đầu kéo BKS: 37R-015.85 (chưa rõ người điều khiển) chở cát lưu thông trên quốc lộ 7A theo hướng huyện Đô Lương - huyện Diễn Châu.

Bẻ lái tránh cụ bà đi bộ, xe chở cát đè lật trúng người phụ nữ tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Khi chiếc xe này di chuyển đến xã Yên Sơn thì có một cụ bà đi bộ sang đường. Lúc này, tài xế bất ngờ bẻ lái để tránh cụ bà thì chiếc xe bị lật nghiêng, đổ đè lên chiếc xe máy do chị Phan Thanh Hải (28 tuổi, trú tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị bẹp dúm, nằm dưới thùng xe đầu kéo, nhiều mảnh vỡ rơi tung tóe, cát đổ nhào ra đường.

Theo lãnh đạo công an xã Yên Sơn cho hay, chị Hải gặp nạn trên đường đi thắp hương. Hiện công an tỉnh đã khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.