Hà Nội:

Bệnh nhân COVID-19 ở Cty xăng dầu khu vực 1 đã đi những đâu?

Bệnh nhân COVID-19 ở Cty xăng dầu khu vực 1 đã đi những đâu?
TPO - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 1/4, lãnh đạo UBND quận Long Biên đã báo cáo lịch trình di chuyển của Bệnh nhân số 209, làm việc tại bếp ăn Cty Xăng dầu khu vực 1 Đức Giang.

Cụ thể, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà thông tin, bệnh nhân 209 làm việc tại bếp ăn Cty Xăng dầu khu vực 1 Đức Giang.

“20h ngày 30/3, CDC thành phố thông báo cho quận là bệnh nhân có kết quả dương tính. Đây là trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 163”, ông Hà nêu.

Liên quan đến điều tra dịch tễ, ông Hà cho biết, người này đã đến 5 địa điểm. Thứ nhất là Cty Xăng dầu khu vực 1 Đức Giang, xác định có 9 F1, đang tiếp tục điều tra F2.

Thứ hai là tại nhà mẹ đẻ ở tổ 20 Thượng Thanh, xác định có 5 F1 và 2 F2. Thứ ba tại gia đình bệnh nhân, xác định có 3 F1 và 5 F2. Thứ tư là tại bộ phận một cửa  UBND phường Đức Giang, xác định không có F1 và khoảng  2 – 3  F2.

Địa điểm thứ 5, theo ông Hà, người này có đi tặng quà từ thiện tại Cổ Loa, Đông Anh, xác định có 2  F1 và 5 F2.

“Tổng số liên quan đến bệnh nhân có 17 F1. 15 trường hợp tại Long Biên, 2 trường hợp tại Cầu Giấy. F2 là có 35 trường hợp, 27 tại Long Biên, 8 tại các địa bàn khác, quận đã thông báo cho các nơi”, ông Hà nói.  

Chủ tịch UBND quận Long Biên cũng cho biết, đã khoanh vùng, khử khuẩn 3 khu vực liên quan đến bệnh nhân 209, cách ly 26 người. Hiện nay đã cách ly 10 người, hai gia đình tại khu nhà bệnh nhân 209. Quận đã lấy mẫu xét nghiệm 12 trường hợp F1 và 1 trường hợp F2. Đã chuyển viện 3 trường hợp.

“Liên quan bệnh nhân 209, có một trường hợp nghi ngờ là con của bệnh nhân, hiện đã đưa lên Viện Nhiệt đới T.Ư”, ông Hà nói.

Cũng tại cuộc họp này, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy đã thông tin về trường hợp bệnh nhân số 183 ở tòa nhà 34T (phường Trung Hòa). Theo đó, sau khi có kết quả xác định dương tính, quận đã phun khử khuẩn các tầng 26 – 27 – 28 và tầng hầm, tiến hành cách ly tầng 26.

“Qua điều tra dịch tễ, xác định được có 40 trường hợp F1, trong đó Cầu Giấy có 5 người, 2/5 trường hợp đã âm tính, còn 3 trường hợp chưa có kết quả. Các quận huyện khác là 35 trường hợp F1, quận đã thông báo để kiểm tra. F2 là 40 trường hợp trong đó Cầu Giấy có 12, các quận huyện khác là 28”, lãnh đạo quận Cầu Giấy thông tin.

Cũng liên quan đến bệnh nhân 183, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố ngày 30/3, lãnh đạo UBND quận Ba Đình báo cáo, trong các ngày 22, 23, 24/3, bệnh nhân 183 có đếm khám ở phòng khám Đông Y Mộc Linh Đường. Quận đã tiến hành điều tra dịch tễ, xác định 8 trường hợp F1 là các y bác sĩ tại cơ sở Đông Y này.

“Quận đã tiến hành cách ly cơ sở này tương tự như ở Bệnh viện Hồng Ngọc. Điều tra xác định thêm được 38 trường hợp F2 là các bệnh nhân đã đến đây khám, là người nhà, hàng xóm của các nhân viên phòng khám ở đây”, lãnh đạo quận Ba Đình nói.

MỚI - NÓNG