Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia BCH Đảng bộ khóa mới

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ảnh: Báo Lào Cai
Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ảnh: Báo Lào Cai
TPO - Trong danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, không có tên ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV.

Chiều 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI tiếp tục chương trình làm việc. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo phương án nhân sự; đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị.

Theo đó, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI gồm 50 người, giảm 2 người (3,8%) so với nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đề án nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số hợp lý; số dư nhân sự đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của T.Ư.

Đại hội thống nhất giới thiệu 55 người để lựa chọn bầu 50 người vào Ban Chấp hành khóa mới.

Kết quả công bố cho thấy, Đại hội đã tín nhiệm bầu đủ 50 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đáng chú ý, trong danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 không có tên ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV.

Ông Vịnh, sinh năm 1960, làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai từ năm 2015. Ông hiện cũng là Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.