Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương nói gì sau khi được tái đắc cử?

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 16/10, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam khẳng định, bản thân ông và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ nói đi đôi với làm, chạy đua với thời gian để đưa tỉnh nhà trở thành địa phương phát triển đô thị thông minh của cả nước.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-20265, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương ông Trần Văn Nam, cho biết: Nhiệm kỳ qua địa phương đã gặt hái được kết quả đáng tự hào trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Thế nhưng, với khát vọng đưa Bình Dương sớm trở thành đô thị thông minh, văn minh và hiện đại, là nơi đáng sống và làm việc thì bản thân tôi và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ phải chạy đua với thời gian, nói đi đôi với làm.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương nói gì sau khi được tái đắc cử? ảnh 1  Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

“Ban chấp hành Đảng bộ Bình Dương sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nói đi đôi với làm. Tập trung mọi nhân lực, tiềm lực để đưa Bình Dương vừa phát triển kinh tế vừa là nơi đáng sinh sống”, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nói và cho biết thêm, nhiệm kỳ qua, Bình Dương đã đạt được những thành tựu rất phấn khởi. Cụ thể, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức cao, với tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm; cơ sở hạ tầng của tỉnh được tập trung đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Ngoài ra, thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết cả về số thu và tốc độ tăng, với mức tăng bình quân hàng năm 11,2%; ước năm 2020 tổng thu ngân sách là 62.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015; thu hút đầu tư tạo được chuyển biến lớn; trong đó thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 12 tỷ đô la Mỹ, vượt trên 5tỷ đô-la Mỹ so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng tổng số vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh trên 35 tỷ đô-la Mỹ (đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài).

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương nói gì sau khi được tái đắc cử? ảnh 2 Bình Dương phấn đấu trở thành đô thị thông minh cả nước

Ông Nam cho biết thêm, mục tiêu trọng yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. "Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước"- ông Nam khẳng định. 

Theo ông Nam, Đại hội đã thống nhất quyết nghị 30 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 08 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 05 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 02 chỉ tiêu về môi trường; 06 chỉ tiêu về phát triển đô thị, 07 chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh, 02 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; trong đó: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP) với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 8,7%/năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 14 - 15%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 210 - 215 triệu đồng vào năm 2025. Thu ngân sách tăng 8%/năm;Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 33-34% GRDP. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô-la Mỹ.

Ngoài ra, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% năm 2025; Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 10 vào cuối năm 2025; số giường bệnh/vạn dân đạt 27 giường (không tính tuyến xã); Tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới dưới 2,5%; Diện tích nhà ở bình quân đạt 31,5m2/người.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương nói gì sau khi được tái đắc cử? ảnh 3 Trong nhiệm kỳ qua, Bình Dương thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 12 tỷ đô la Mỹ

"Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm từ 3 - 5% số vụ phạm pháp hình sự. Tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, kéo giảm số vụ cháy nổ lớn"- ông Nam cho biết và khẳng định sẽ phấn đấu hàng năm có từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ phát triển được 9.500 đảng viên mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 người. 15 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tiếp tục được bầu làm  Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (khóa X), Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng chí Võ Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X), Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Ban Chấp hành Tỉnh ủy bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 người, ông Phạm Văn Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ khóa XI được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.