Bình Dương giãn cách xã hội nơi hai ca mắc COVID-19

Bình Dương giãn cách xã hội nơi hai ca mắc COVID-19
TPO - Sau khi có kết quả dương tính đối với hai mẹ con bệnh nhân 1801, Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội nhiều khu vực trong vòng 15 ngày. Cơ quan chức năng Bình Dương khuyến cáo người dân ở trong nhà. 

Tính đến sáng nay (1/2), Bình Dương có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là bệnh nhân 1801 bà N.T.P (55 tuổi) ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo và con ruột là N.T.M.A sinh viên Đại học Thủ Dầu Một. Hai bệnh nhân này đều có liên quan đến bệnh nhân 1644 ở Hải Dương. Bà P. sau khi đi đám cưới ở Hải Dương về Bình Dương thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, sau đó con ruột cũng có kết quả dương tính.

Những khu vực liên quan đến hai mẹ con bệnh nhân 1801 đều bị phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà.

Bình Dương giãn cách xã hội nơi hai ca mắc COVID-19 ảnh 1 Phong tỏa tuyến đường dẫn vào trường Đại học Thủ Dầu Một

Sáng nay, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một ký công văn hỏa tốc yêu cầu: Cách ly xã hội vùng có dịch trong vòng 15 ngày theo kể từ 00 giờ, ngày 1/2 đến 10 giờ ngày 15/2 đối với khu phố 5, phường Phú Hoà và Khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga (nơi sinh viên dương tính ở), hẻm 574 đường Lê Hồng Phong, Khu phố 7, phường Phú Hoà.

Ngoài ra, tạm thời đóng cửa các địa điểm sau trên địa bàn thành phố: Viện tóc HÙNG TOKYO (đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa); Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (phường Phú Hòa); Lẩu băng chuyền Kichi Kichi (khu phố 2, phường Phú Thọ).; Hướng nghiệp Á – Âu chi nhánh Bình Dương (phường Chánh Nghĩa).

Bình Dương giãn cách xã hội nơi hai ca mắc COVID-19 ảnh 2
Bình Dương giãn cách xã hội nơi hai ca mắc COVID-19 ảnh 3 Hẻm vào khu trọ của sinh viên bị phong tỏa

Đối với các phường Phú Cường, Phú Lợi, Phú Thọ, Chánh Nghĩa và các khu còn lại của phường Phú Hòa, người dân ở yên trong nhà, không di chuyển ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Giữa khoảng cách tối thiểu 2m, không tập trung quá 2 người nơi công sở và công cộng.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ. Theo đó, Bình Dương tạm ngưng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: massage, karaoke, phòng tập thể hình (gym), phòng tập yoga, vũ trường, cơ sở du lịch, tham quan, tụ điểm vui chơi, chiếu phim, các tụ điểm hát với nhau, câu lạc bộ bida, các cơ sở kinh doanh làm đẹp (spa), thẩm mỹ, vật lý trị liệu, game online, quán bar, club, pub, quán bia, các hoạt động thể dục, thể thao tập trung đông người, giải trí, nhà hàng...

Riêng dịch vụ ăn uống, giải khát: chỉ thực hiện bán mang về, yêu cầu thực hiện khách giữ khoảng cách, vệ sinh sát khuẩn, đo thân nhiệt, không mở cửa quá 22 giờ đêm.

Bình Dương giãn cách xã hội nơi hai ca mắc COVID-19 ảnh 4 Các đường ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một bị phong tỏa

Tương tự, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo (Bình Dương) Đoàn Văn Đồng đã yêu cầu toàn xã An Bình triển khai thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng kể từ 0h ngày 31/1 đến 0h ngày 14/2.

Đối với các xã Vĩnh Hòa, Tân Hiệp, Phước Sang và thị trấn Phước Vĩnh, UBND huyện Phú Giáo yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và một số nội dung của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo các xã phải yêu cầu mọi người ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Bình Dương giãn cách xã hội nơi hai ca mắc COVID-19 ảnh 5 Người dân không được di chuyển ra ngoài 

Các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến làm việc tại cơ quan. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

MỚI - NÓNG