Bình Dương: Giao hai sở phối hợp xử lý 'cát tặc' hồ Dầu Tiếng

Bình Dương: Giao hai sở phối hợp xử lý 'cát tặc' hồ Dầu Tiếng
TPO - Trước thực trạng “cát tặc” lộng hành trên hồ Dầu Tiếng khiến người dân địa phương chịu ảnh hưởng, gây bức xúc trong dư luận, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Sáng ngày 5/6, trao đổi với PV Tiền Phong liên quan đến tình trạng khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng, ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết sau khi báo Tiền Phong phản ánh, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc.

Bình Dương: Giao hai sở phối hợp xử lý 'cát tặc' hồ Dầu Tiếng ảnh 1 Tình trạng khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng khiến dư luận bức xúc

“Vừa qua, UBND tỉnh đã mời lãnh đạo các sở GTVT, TN&MT đến họp, đưa ra hướng xử lý liên quan đến hoạt động khai thác cát ở hồ Dầu Tiếng. Qua đó, kết hợp phía tỉnh Tây Ninh, Ban quản lý hồ Dầu Tiếng để chấn chỉnh vấn đề về cấp phép, khai thác cát. Trong đó, giải quyết tình trạng tàu bè khai thác cát trên hồ vì số lượng tàu đưa vào hoạt động nhiều hơn so với cấp phép.

Các công ty khai thác cát được cấp phép ở Tây Ninh đã lập bến bãi phía huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) gây ảnh hưởng, hư hại đường sá, khói bụi khiến người dân bức xúc phản ánh. Thực tế, Bình Dương chưa cấp phép cho đơn vị nào đến khai thác cát tại hồ Dầu Tiếng”, ông Liêm nói.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương cũng cho biết thêm, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở TN&MT tăng cường kiểm tra để kịp thời xử lý trường hợp khai thác cát trái phép. Trong khi đó, Sở GTVT xử lý nghiêm tình trạng xe chở cát quá tải, gây hư hỏng đường, mất an toàn giao thông trên địa bàn. 

Bình Dương: Giao hai sở phối hợp xử lý 'cát tặc' hồ Dầu Tiếng ảnh 2 Xe chở cát trọng tải khủng đi qua trạm nhưng không bị dừng lại kiểm tra

Trước đó, Tiền Phong ngày 2/6 phản ánh tình trạng “cát tặc” lộng hành trên hồ Dầu Tiếng. Bài báo không chỉ phản ánh cảnh tượng khai thác cát rầm rộ dưới lòng hồ mà trên bờ hàng trăm xe container, ben trọng tải lớn “cày” nát đường khiến người dân bức xúc.

Mặc dù có trạm cân của thanh tra Sở GTVT nhưng các xe chở cát vẫn ngang nhiên chạy qua mà không bị dừng lại để xử lý. Sau khi báo chí phản ánh, chính quyền tỉnh Bình Dương đã ghi nhận, chỉ đạo các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý những bất cập tại hồ Dầu Tiếng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.