Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn

Đường phố Lạng Sơn và khu chợ đầu mối Chi Lăng thuộc phường Chi Lăng khá vắng vẻ, bình lặng .Ảnh Duy Chiến
Đường phố Lạng Sơn và khu chợ đầu mối Chi Lăng thuộc phường Chi Lăng khá vắng vẻ, bình lặng .Ảnh Duy Chiến
TPO - Tại thành phố Lạng Sơn, đường phố khá vắng vẻ, thi thoảng có người và phương tiện lưu thông. Ở các chợ đầu mối, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng thiết yếu đã giảm giá.

Sáng sớm hôm nay (1/4), phóng viên Tiền Phong thị sát một số địa điểm chợ đầu mối lớn ở thành phố Lạng Sơn.

Chiều hôm qua 31/3, tại khu vực chợ Giếng Vuông, chợ Bờ Sông trở nên hỗn loạn vì hàng ngàn người chen nhau mua hàng (chủ yếu là các đồ ăn, thức uống), nguy cơ lan truyền bệnh dịch rất cao.

Thế nhưng, sáng nay, tại 2 chợ lớn nhất tỉnh Lạng Sơn hoạt động bình thường. Các cửa hàng mở cửa từ 6h sáng chờ đón khách.

Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 1 Tại chợ Giếng Vuông vắng lặng khác hẳn với hình ảnh chiều qua (31/3) người mua tràn kín cổng .Ảnh: Duy Chiến
Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 2

Hàng rau xanh trước cổng chợ Giếng Vuông đầy đủ chủng loại, sẵn sàng phục vụ khách .Ảnh: Duy Chiến

Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 3

Hàng tươi sống cũng dồi dào nhưng cũng ít người mua (ảnh chụp lúc 9h30' sáng nay 1/4). Ảnh: Duy Chiến

Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 4

Anh Thắng- chủ cửa hàng bán hải sản và hàng khô ở chợ Giếng Vuông cho biết, hàng rất nhiều  bà con không nên hiếu kỳ hoặc kém hiểu biết, bị lôi kéo vừa phải mua đắt lại nguy cơ bệnh dịch .Ảnh: Duy Chiến

Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 5

Các cửa hàng bán bánh mì trên đường Bắc Sơn sẵn sàng phục vụ khách với giá cả không thay đổi với ngày thường .Ảnh: Duy Chiến

Anh Thắng, tiểu thương bán cá đông lạnh chợ Giếng Vuông cho biết, sáng nay anh đã “mở hàng” cho 1,2 khách với giá đã được niêm yết rõ ràng. “Hôm qua, chúng tôi vất vả vì rất đông người tranh kéo nhau mua hàng. Tôi cố thuyết phục nhưng họ không chịu nghe. Anh nhìn thấy đấy, hàng của tôi còn rất nhiều, đủ bán trong một tháng nữa nên mọi người yên tâm ”. Anh Thắng nói.

Bà Bảo Trâm, chủ cửa hiệu bánh mì số 29 đường Bắc Sơn, trước cửa chợ Giếng Vuông cho biết, gia đình chuẩn bị rất nhiều bánh phục vụ khách với giá cả không thay đổi. “Hôm qua, các mặt hàng bị tăng giá chóng mặt. Ví dụ như quả bí xanh hôm qua, phải mua với giá 60.000đ/kg, nhưng hôm nay chỉ có giá 10 đến 15.000đ/kg mà chưa có ai mua”. Bà Trâm chia sẻ thêm thông tin.

Các quán thực phẩm tươi sống hôm nay hàng rất dồi dào, tươi ngon. Chị Lan, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn khoe với mọi người: “Tôi mua 2 lạng thịt nạc ngon thế này với giá 22 ngàn đồng (110.000đ/kg), nhưng hôm qua, hàng xóm tôi mua với giá trên 200.000đ/kg”.

Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 6 Hàng thịt lợn tại chợ Bờ Sông dồi dào, giá cả thấp hơn ngày thường với giá từ 110 ngàn đến 130 ngàn đồng/kg 
Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 7

Anh Lý cho biết, ngày nào anh cũng có 2 con lợn làng nhập từ vùng núi đá Bắc Sơn (Lạng Sơn) ra chợ Chi Lăng bán. Hôm nay, khách vẫn lác đác như mọi hôm và anh cam kết bán hàng đúng giá thị trường. - Ảnh: Duy Chiến

Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 8

Hàng khô tại chợ Bờ Sông mở cửa bán hàng từ 6h sáng hàng ngày, sắn sàng phục vụ nhu cầu của nhân dân. - Ảnh: Duy Chiến

Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 9

Rau xanh bán tại chợ Chi Lăng trung bình với giá trên dưới 10 ngàn đồng/kg tùy loại. Giá cả ổn định nhưng lượng người mua sáng nay còn khiêm tốn. - Ảnh: Duy Chiến

Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 10

   Các quán bán hàng ăn chín, hàng khô, ăn sẵn được chuẩn bị nhiều để phục vụ nhu cầu của khách. 

Bình lặng buổi sáng đầu tiên ‘cách ly toàn quốc’ ở Lạng Sơn ảnh 11 Tại những vị trí thông thoáng, dễ nhìn, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cắm những biển hướng dẫn an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 .Ảnh: Duy Chiến

Tại các chợ Chi Lăng, Kỳ Lừa, một số quầy, cửa hàng thiết yếu mở cửa đón khách.

Tuy nhiên do người dân đã mua được đủ theo nhu cầu và đang thực hiện cách ly tại nhà nên các chợ khá vắng người mua, bán.

Trên đường phố Lạng Sơn khá vắng lặng. Thi thoảng có một vài ô tô, xe mô tô chạy trên đường với những bảo hộ phòng, chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...