Bình Phước xuất hiện ổ dịch tả heo Châu Phi

Bình Phước xuất hiện ổ dịch tả heo Châu Phi
TPO - Một ổ dịch tả heo Châu Phi vừa bùng phát tại Thị trấn Tân Phú và xã Tân Lập thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, có nguy cơ  lây lan ra các xã Tân Tiến, Tân Hòa và Tân Lợi của huyện này, cơ quan Thú y tỉnh Bình Phước chiều nay thông tin.

Chiều 11/5, lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú cho biết đã có công văn yêu cầu các xã, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tả heo Châu Phi theo quy định; đồng thời tạm dừng các hoạt động buôn bán, vận chuyển và các sản phẩm của heo bị nhiễm bệnh ra vào vùng dịch sau khi phát hiện ổ dịch tại địa phương này.

Bình Phước xuất hiện ổ dịch tả heo Châu Phi ảnh 1 Tiêu huỷ và khử trùng sau khi phát hiện dịch tả heo Châu Phi ở Bình Phước

Trước đó, ngày 10/5, sau khi có kết quả xét nghiệm của Cục thú y vùng 6 về 3 đàn heo của gia đình ông Nguyễn Đức Nhân (ở khu phố Tân Liên, Thị Trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú); đàn heo 9 con của gia đình ông Lê Văn Duẩn và đàn heo 5 con của hộ ông Nguyễn Tuấn Biết  (cùng ngụ tại ấp 8 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) được xác định dương tính với virus Dịch tả heo Châu Phi, ngay sau đó toàn bộ số heo bệnh đã được các lực lượng thực hiện chôn lấp theo đúng quy định đồng thời thực hiện tiêu độc khử trùng, hạn chế những người không liên quan đến khu vực có dịch.

Hiện Cục Thú Y vùng 6, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước, UBND Huyện Đồng Phú cùng các địa phương có dịch đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giám sát, triển khai các biện pháp phòng, chống và không để dịch lan rộng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.