Bộ Công an bổ nhiệm hàng loạt cục phó

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC nhận quyết định của Bộ Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ
Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC nhận quyết định của Bộ Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ
Hôm nay, nhiều quyết định bổ nhiệm cục phó tại Cục Cảnh sát Môi trường, Cục Cảnh sát PCCC được Bộ Công an công bố.

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm ba cục phó và lãnh đạo 15 phòng, ban, trung tâm của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Bộ Công an trước đó đã tiếp tục bổ nhiệm thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh giữ chức Cục trưởng. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Công an thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện công tác quản lý nhà nước theo Luật Phòng cháy và chữa cháy...

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường. Theo đó, thiếu tướng Lê Tấn Tảo (nguyên phó tổng trưởng Tổng cục cảnh sát) giữ chức Cục trưởng. Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 6 cục phó và lãnh đạo của 9 phòng ban chức năng.

Từ ngày 7/8, Bộ Công an đã bổ nhiệm nhiều chức danh cục trưởng, cục phó và tương đương của gần 50 cục trực thuộc. Từ tháng 7 đến nay, Bộ cũng bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc của hơn 10 tỉnh, thành phố.

Ngày 6/8, Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an có hiệu lực. Từ ngày này, Bộ Công an giảm 6 tổng cục; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục. Bộ giảm gần 300 đơn vị cấp phòng, 20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố. Vì vậy, công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và giảm 1.000 đơn vị ở cấp đội.

Bộ Công an sáp nhập nhiều đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Chẳng hạn, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, tham nhũng sáp nhập với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm buôn lậu thành Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Cục An ninh mạng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gộp thành Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.