Bổ nhiệm bà Trà làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ là theo yêu cầu công tác

Ảnh PV
Ảnh PV
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ là theo yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Chiều ngày 01/10, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định 1444/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Trà đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ là vinh dự lớn của Bộ, ngành Nội vụ, của tỉnh Yên Bái, của gia đình và cá nhân đồng chí.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ chủ chốt của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ là theo yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà là cán bộ có năng lực, sâu sát cơ sở, gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, đã trải qua nhiều cương vị công tác tại tỉnh Yên Bái và ở cương vị nào, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong muốn, trên cương vị mới, tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, cùng với tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị trong Bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị trong Bộ phối hợp chặt chẽ với tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trong công tác để tiếp tục xây dựng Bộ, ngành Nội vụ đoàn kết, vững mạnh, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, tập thể lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Bộ đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trang trọng, đầm ấm.

Trong thời gian công tác tại địa phương, tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, cùng với sự phát triển chung của đất nước thời gian qua, Bộ và ngành Nội vụ đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực quản lý nhà nước như: công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức …. Qua đó, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Được nhận nhiệm vụ mới là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, học hỏi để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Trên cương vị công tác mới ở Bộ Nội vụ - Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, đến nhân sự  và các lĩnh vực khó khăn, nhạy cảm khác của ngành Nội vụ sẽ là một thách thức không nhỏ, tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn được Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, các đồng chí Thứ trưởng tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ; mong muốn lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong Bộ phối hợp chặt chẽ trong công tác để chung sức cùng Bộ, ngành Nội vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tỉnh Yên Bái trong thời gian qua đã tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.