Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm cán bộ

Ông Nguyễn Hồng Thắng (phải) được giao phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam từ ngày 1/4/2020. Ảnh: Mic.gov.vn
Ông Nguyễn Hồng Thắng (phải) được giao phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam từ ngày 1/4/2020. Ảnh: Mic.gov.vn
TPO - Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam thôi biệt phái tại Cục Tin học hóa, trở về công tác tại Trung tâm Internet Việt Nam từ ngày 1/4/2020, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định thuyên chuyển ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam về công tác tại Trường Đại học Giao thông vận tải (Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/4/2020.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam sẽ thôi biệt phái tại Cục Tin học hóa, trở về công tác tại Trung tâm Internet Việt Nam kể từ ngày 1/4/2020.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quyết định giao ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam phụ trách điều hành Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT) kể từ ngày 1/4/2020 cho đến khi có quyết định khác.

Thời gian qua, tại Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều lần bổ nhiệm, điều động cán bộ. Trong đó đáng chú ý là sự kiện điều động và bổ nhiệm đối với 13 cán bộ chủ chốt của Bộ vào ngày 13/2/2020. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, mục tiêu quan trọng của việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo là để đào tạo, phát triển cán bộ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.