Bộ trưởng Giao thông làm việc với tỉnh Cà Mau

TPO - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về phát triển giao thông vận tải.

Ngày 25/9, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác Bộ GTVT đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đồng tình với 16 đề xuất, kiến nghị của tỉnh Cà Mau nhưng phải ưu tiên chọn lựa những công trình trọng điểm, thật sự bức xúc phục vụ sự phát triển .

Các công trình trọng điểm, bức xúc theo đề xuất của Cà Mau, gồm: Đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua TP Cà Mau; tuyến nối từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu dự án đường Hành lang ven biển phía Nam; nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 63 đoạn nội ô thành phố Cà Mau... Các công trình trên, Bộ trưởng GTVT cho biết đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đang chờ chủ trương phân khai vốn từ Quốc hội, Chính phủ.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn TP Cà Mau đến thị trấn Năm Căn; tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp; dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi…, Bộ trưởng GTVT giao cho các cơ quan trực thuộc Bộ nghiên cứu, cân đối ngân sách phân khai vốn để sớm triển khai, hoặc đưa vào danh mục báo cáo Thủ tướng và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng GTVT cũng đề nghị các cơ quan trực thuộc Bộ tiếp thu ý kiến của địa phương, tiến hành rà soát lại từng dự án để phối hợp tốt hơn trong công tác tham mưu, triển khai. Phía tỉnh Cà Mau cũng cần tiếp thu ý kiến của cơ quan trực thuộc Bộ, từ đó tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.