Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cần Thơ

TPO - Ngày 21/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc về công tác quản lí nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế, cách ly phòng chống dịch tại TP Cần Thơ. 

Qua làm việc, Thứ trưởng Thuấn đánh giá cao đánh giá cao tính chủ động, sự vào cuộc mạnh mẽ trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19 của TP Cần Thơ. Đồng thời, ghi nhận các kiến nghị của địa phương.

Theo đó, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua địa phương rất quyết liệt, chủ động các kịch bản, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống dịch.

Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cần Thơ ảnh 1 Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài, 10 ca COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay và đã điều trị khỏi thì tính đến thời điểm này, Cần Thơ chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Với đặc thù là trung tâm vùng, có cửa khẩu hàng không tiếp nhận các chuyến bay giải cứu công dân. Do đó, nhu cầu xét nghiệm của thành phố là rất lớn. Chính vì vậy, Cần Thơ đã có kiến nghị Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa thành phố sớm hoàn thành thủ tục và được cấp quyết định cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Kiến nghị này cũng được thứ trưởng Trần Văn Thuấn ủng hộ. Đồng thời, mong muốn Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác xét nghiệm không chỉ của thành phố, mà cả vùng ĐBSCL.

Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cần Thơ ảnh 2 Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra tại Trung đoàn BB932.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, để đảm bảo phòng chống dịch, lực lượng Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp nắm tình hình, kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập cảnh cảnh tại các cửa khẩu. Cạnh đó, phối hợp kiểm tra việc lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn, kiên quyết xử lí các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp. Tăng cường vận động người dân kịp thời thông báo đến lực lượng Công an những trường hợp từ nơi khác về địa phương hoặc nghi ngờ nhập cảnh trái phép.

Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cần Thơ ảnh 3 Đoàn công tác kiểm tra tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ.

Về quản lí nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu, ngành y tế phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát chặt các trường hợp đến thành phố qua Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ. Thực hiện giám sát nhiệt độ, khai báo y tế và cách ly tập trung theo quy định đối với hành khách người nước ngoài nhập cảnh. Hành khách trên các chuyến bay nội địa sẽ được giám sát nhiệt độ.

MỚI - NÓNG