Bức xúc tình trạng 'sân sau', 'lợi ích nhóm' trong quy hoạch đất đai

Các đại biểu tham dự Hội nghị do Ban Dân vận tổ chức (ảnh Q.V)
Các đại biểu tham dự Hội nghị do Ban Dân vận tổ chức (ảnh Q.V)
TPO - Nhân dân bức xúc trước tình trạng quản lý đất đai của một số địa phương chưa chặt chẽ, các dự án quy hoạch chưa được công khai, việc thu hồi đất thiếu minh bạch. Tình trạng “sân sau”, “lợi ích nhóm” trong quy hoạch đất đai, đầu tư, kinh doanh, đấu thầu vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Quản lý đất đai chưa chặt chẽ, minh bạch

Sáng 27/6, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trung ương 6 tháng đầu năm 2018

Theo báo cáo kết quả công tác dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính tri- xã hội 6 tháng đầu năm cho thấy, nhân dân lo lắng, bất bình trước tình trạng thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật trên các trang mạnh xã hội, các phần tử cơ hội, phản động lợi dụng những vấn đề nhân dân bức xúc để kích động, lôi kéo tụ tập đông người gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bức xúc tình trạng 'sân sau', 'lợi ích nhóm' trong quy hoạch đất đai ảnh 1 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, nhân dân vẫn lo lắng trước tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi. Tình trạng tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, tình trạng lạm quyền, quan liêu và thái độ thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức vẫn diễn ra ở một số địa phương.

Đặc biệt, tình trạng lãnh phí vẫn xảy ra trong một số lĩnh vực như khai thác tài nguyên, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước trong quản lý đất công. Nhiều dự án treo, công trình, dự án lớn chưa đảm bảo chất lượng, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Công tác quản lý đất đai của một số địa phương chưa chặt chẽ, các dự án quy hoạch chưa được công khai, việc thu hồi đất thiếu minh bạch. Tình trạng “sân sau”, “lợi ích nhóm” trong quy hoạch đất đai, đầu tư, kinh doanh, đấu thầu vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Trong khi đó, công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư còn nhiều hạn chế, bất cập, gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng chuyển nhượng giao dịch đất, đầu cơ “đẩy giá” đất tràn lan đang gây bất ổn ở một số địa phương.

Tạo không khí dân chủ thực sự trong nhân dân

Để công tác dân vận trong 6 tháng cuối năm 2018 đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần phải đổi mới cách thức nắm bắt tình hình tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân theo từng đối tượng đoàn thể phụ trách thông qua nhiều kênh thông tin.

Bức xúc tình trạng 'sân sau', 'lợi ích nhóm' trong quy hoạch đất đai ảnh 2 Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư

 “Đừng chủ quan mà phải nắm bắt những vẫn đề tiềm ẩn”, ông Trần Thanh Mẫn nói. Cũng theo ông Mẫn, các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối cần tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới hình thức tiếp xúc với nhân dân thông qua đối thoại trực tiếp, lắng nghe, phát huy dân chủ thực hiện tốt chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

“Chính quyền cần lắng nghe ý kiến của nhân dân, tạo bầu không khí dân chủ thực sự trong nhân dân, người đứng đầu luôn phải biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.”,  ông Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai lưu ý MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong đổi mới phương thức hoạt động của công tác dân vận cần quan tâm đến việc vận động giải quyết điểm nóng điểm, phức tạp; Tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, gắn liền với nhân dân để góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

MỚI - NÓNG