Cách ly nhiều người vượt biên từ Lào về Việt Nam

TP - Ngày 4/4, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (huyện biên giới A Lưới) phát hiện 3 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào tối 3/4, tổ chốt chặn số 5 thuộc Đồn Biên phòng A Đớt đóng tại xã Lâm Đớt (huyện A Lưới) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 3 công dân gồm Lê Văn Mung (SN 1976), Hồ Thị Thia (SN 1978) và Đặng Quốc Thái (SN 1981, cùng trú huyện A Lưới) có dấu hiệu khả nghi. Cả 3 công dân này khai nhận đã vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam tránh dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin y tế. Qua kiểm tra, cả 3 đều có sức khỏe tốt, không ho, sốt, khó thở. Những người này sau đó được bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện A Lưới tiến hành cách ly tập trung.

Trước đó, vào tối 1/4, lực lượng biên phòng Đồn cửa khẩu A Đớt cũng phát hiện 3 công dân vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam tránh dịch COVID-19, gồm Lê Minh Phát (SN 1972), Hồ Văn A Dóp (SN 1988), Hồ Minh Nghiêm (SN 1987, những người này đều là dân huyện A Lưới). Cả 3 cũng đã được cách ly y tế theo quy định.

MỚI - NÓNG