Cán bộ TPHCM không đi nước ngoài để chống dịch Covid-19

TPO - Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM không được phép đi nước ngoài, kể cả những trường hợp đã được duyệt từ trước để tập trung phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Chiều 10/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì buổi làm việc với UBND quận 1 để duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đã yêu cầu lãnh đạo quận 1 không chủ quan, lơ là trong công tác phòng tránh dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Cụ thể: UBND TPHCM chỉ đạo UBND quận 1 tạm dừng các lễ hội, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Chủ tịch UBND quận 1 phải tập trung chỉ đạo, thường xuyên họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Ông Tuyến lưu ý: “An toàn của người dân phải đặt lên hàng đầu. UBND quận phải thường xuyên tuyên truyền để người dân hưởng ứng và cùng tham gia phòng chống dịch bệnh”.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng lưu ý, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp nên cần hạn chế tiếp xúc người lạ. Tập thể cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân TPHCM cần nâng cao ý thức bảo vệ mình. 

Cán bộ TPHCM không đi nước ngoài để chống dịch Covid-19 ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến

Từ thời điểm này cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM không được đi nước ngoài, kể cả những trường hợp đã được UBND TPHCM, UBND quận 1 duyệt.

“Duyệt từ tháng 12/2019, tháng 1/2020 cũng phải ngưng hết, trừ những trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM. Phải kiểm soát chặt chẽ việc này. Cán bộ, công chức không đi nước ngoài để vừa bảo đảm an toàn, vừa tập trung chống dịch, lo phát triển kinh tế - xã hội", ông Tuyến yêu cầu. 

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho biết, theo đánh giá của các chuyên gia, trong tháng 3 dịch bệnh Covid-19 có khả năng đạt đến đỉnh điểm. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch phải hết sức chú ý, đặc biệt là thực hiện tốt việc cách ly, chăm sóc những người đang cách ly và tuyên truyền để người dân cảnh giác, không lơ là với dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng thái quá.

Cán bộ TPHCM không đi nước ngoài để chống dịch Covid-19 ảnh 2 Các trường hợp bị cách ly để theo dõi luôn được quan tâm chăm sóc

Trong mọi tình huống, TPHCM vẫn đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa dồi dào để phục vụ nhu cầu người dân. 

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1774/VPCP-QHQT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài.

Văn bản nêu rõ: Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều nước, đặc biệt là sau khi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội ngày 6/3/2020 ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-COV-2, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài.

Lãnh đạo các Bộ Ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các địa phương cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch) để tập trung chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.