Cận cảnh khu cách ly 30 người trở về từ tâm dịch Vũ Hán

Khu vực cách ly đặc biệt ở Bệnh viện Nội Tiết. Ảnh: M.Đ
Khu vực cách ly đặc biệt ở Bệnh viện Nội Tiết. Ảnh: M.Đ
TPO - Chiều qua 2/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư tổ chức ra viện cho 30 người trở về từ tâm dịch Covid -19 Vũ Hán (Trung Quốc), sau 21 ngày cách ly.

Tại thời điểm ra viện, cả 30 công dân này đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt. Trong số 30 người từ Vũ Hán trở về có 6 trẻ em độ tuổi từ 8 tháng đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai 39 tuần tâm lý tốt, sức khỏe tốt. Cả 30 người đều được tư vấn và hướng dẫn tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. 

Cận cảnh khu cách ly 30 người trở về từ tâm dịch Vũ Hán ảnh 1  Đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị đồ đạc rời bệnh viện sau thời thời cách ly. Ảnh: M.Đ
Cận cảnh khu cách ly 30 người trở về từ tâm dịch Vũ Hán ảnh 2

Người dân rời khu cách ly.

Cận cảnh khu cách ly 30 người trở về từ tâm dịch Vũ Hán ảnh 3

Nhân viên bệnh viện vệ sinh khu vực cách ly. Ảnh: T.H

Cận cảnh khu cách ly 30 người trở về từ tâm dịch Vũ Hán ảnh 4
Cận cảnh khu cách ly 30 người trở về từ tâm dịch Vũ Hán ảnh 5 Giường bệnh được vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: M.Đ
 
Cận cảnh khu cách ly 30 người trở về từ tâm dịch Vũ Hán ảnh 6 Những người bị cách ly vui mừng tri ân các bác sỹ khi xuất viện. Ảnh: M.Đ

Thay mặt cho 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), anh Trần Đình Nhân, giảng viên Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Sư phạm Huế) xúc động nói lời tri ân tới các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc.

MỚI - NÓNG