Cận cảnh thi công ẩu khiến 8.000 hộ dân Hà Nội mất nước

Cận cảnh thi công ẩu khiến 8.000 hộ dân Hà Nội mất nước
TPO – Các công nhân khoan trúng đường ống dẫn nước sạch chảy qua khu vực ngã tư Kim Mã – Liễu Giai khiến nước chảy lênh láng. Khoảng 8.000 hộ dân bị mất nước trong vòng mấy tiếng.

> Hà Nội: Vỡ đường ống, 1.000 hộ dân mất nước
> Chủ đầu tư đổ lỗi cho hệ thống

Sự cố vỡ đường ống khiến nước chảy lênh láng khu vực ngã tư Liễu Giai - Kim Mã
Sự cố vỡ đường ống khiến nước chảy lênh láng khu vực ngã tư Liễu Giai - Kim Mã.
 

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 20/6 tại ngã tư Liễu Giai – Kim Mã, đoạn trước khách sạn Deawoo. Theo thông tin ban đầu, các công nhân thi công công trình cầu vượt qua khu vực trên trong lúc khoan nhồi cọc bê tông không may khoán trúng, làm vỡ đường ống dẫn nước sạch D400 qua đoạn đường này.

Nước chảy lênh láng khắp ngã tư Liễu Giai – Kim Mã. Khoảng 7.000 - 8.000 hộ hộ dân thuộc các phường Ngọc Khánh, Cống Vị và một phần phường Giảng Võ (quận Ba Đình) đã bị mất nước.

Sau khi sự cố xảy ra, đơn vị thi công cầu vượt đã khẩn trương phối hợp với Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình (thuộc Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà nội) đào cắt đoạn ống cũ và thay thế khoảng 1,4m ống mới.

Các công nhân khắc phục sự cố
Các công nhân khắc phục sự cố.

Khoảng 50 cán bộ, công nhân viên đã cùng tham gia khắc phục sự cố. Đến rạng sáng 21/6, công việc thi công đã hoàn tất, và nước được cấp trở lại cho người dân.

Được biết, công trình cầu vượt tại nút Liễu Giai – Kim Mã, trước khách sạn Daewoo nói trên do Công ty Cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long phụ trách thi công. T

ổng mức đầu tư dự kiến của dự án này là 310 tỷ đồng, cầu dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2013.

Theo Viết
MỚI - NÓNG