Cần có quy định việc dân trực tiếp bầu Chủ tịch xã

Hội nghị Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ ba
Hội nghị Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ ba
TPO - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị cần có quy định về việc người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND cấp xã. Đồng thời, quy định thêm hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở là công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại cơ sở.

Sáng 22/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 3, theo hình thức trực tuyến, có sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu của điểm cầu Mặt trận Trung ương tại Thủ đô Hà Nội và 63 điểm cầu của Mặt trận 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến dự Hội nghị có ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đại diện các cơ quan, đơn vị.

Báo cáo về kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đến hết tháng 12/2020, Ban Thường trực và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện và hoàn thành 10 nội dung giám sát theo kế hoạch và 01 nội dung phát sinh mới.

 Về kết quả giám sát Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn, MTTQ Việt Nam cho biết, kể từ khi Pháp lệnh số 34/2007/PL-TVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được ban hành, đã tạo dựng cơ sở pháp lý thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định cho người dân những quyền dân chủ thực sự.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, một số quy định của Pháp lệnh 34 cũng có những hạn chế, vướng mắc nhất định. Việc công khai để nhân dân biết có nơi còn hình thức, chưa phù hợp; việc tổ chức để dân bàn quyết định trực tiếp còn ít.

Cần có quy định việc dân trực tiếp bầu Chủ tịch xã ảnh 1 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự hội nghị

Từ thực tế giám sát, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ Sớm ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn để phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, đảm bảo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là thực hiện quyền dân chủ của người dân ở cơ sở.

Về nội dung, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dự thảo luật cần mở rộng phạm vi điều chỉnh, trong đó bổ sung những quy định về nội dung nhân dân thụ hưởng. Bên cạnh đó cần có thêm các quy định về hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp để người dân thể hiện quan điểm, chính kiến nhất là trước khi ban hành các quyết định hành chính của người đứng đầu cơ quan nhà nước ở địa phương.

Đặc biệt Ban Thường trực cho rằng cần có quy định về việc người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND cấp xã. Đồng thời, quy định thêm hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở là công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại cơ sở.

Quy định rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, khi thực hiện không đúng quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, có sai phạm, để xảy ra sai phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước nhân dân về những sai phạm của mình.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.