Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

TPO - Sau hơn 5 tiếng xảy ra hỏa hoạn, khu nhà xưởng Cty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) trở nên hoang tàn.
Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ảnh 1

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/8, vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho Cty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hà Nội).

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ảnh 2

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ảnh 3

 Đến hơn 23h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ảnh 4

Diện tích khu nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 6000m2.

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ảnh 5

Tường xung quanh khu nhà xưởng bị phá để dập lửa.

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ảnh 6

Mái tôn, khung thép biến dạng sau vụ hỏa hoạn.

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ảnh 7

 Khoảng hơn 50 hộ dân xung quanh phải sơ tán tài sản đề phòng lửa bén sang.

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ảnh 8

Sáng 29/8, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước vào bên trong đề phòng lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại đang được thống kê.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).