Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét

TPO - Chiều tối 4/8, nước trên hệ thông sông, suối trên địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đang rút dần. Lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường bản Xa Ná, xã Na Mèo- nơi trận lũ vừa quét qua khiến 1 người chết, 11 người khác của bản hiện đang mất tích.

Một số hình ảnh tại hiện trường bản Xa Ná chiều 4/8 được PV Tiền Phong ghi lại:

Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 1 Cây cối từ trên cao theo nước lũ tràn về bản
Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 2 Chết, mất tích nhiều người; tài sản mất trắng khiến nhiều người dân chưa hết hoang mang sau trận lũ hôm 3/8
Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 3 Nhiều người lớn tuổi trong bản cho biết, chưa bao giờ Xa Ná gặp trận lũ lớn nào như thế này
Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 4
Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 5 Nhiều ngôi nhà ở Xa Ná đổ nát, tan hoang
Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 6
Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 7 Hầu hết, những ngôi nhà bị lũ cuốn trôi nằm ven suối Son đi qua bản Xa Ná
Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 8
Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 9 Tài sản, nhà cửa bị vùi lấp
Cảnh tượng tan hoang ở bản có 12 người chết, mất tích do lũ quét ảnh 10 Hiện nhiều người dân bị mất nhà đang sinh hoạt tạm ở các hộ gia đình không bị ảnh hưởng do mưa lũ. Nhiều người sử dụng tạm bánh, mì tôm do lực lượng chức năng cứu trợ.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.