Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tê liệt, CSGT nói gì?

Ùn tắc kéo dài trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn từ trạm thu phí đến xã Tứ Hiệp (Thanh Trì).
Ùn tắc kéo dài trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn từ trạm thu phí đến xã Tứ Hiệp (Thanh Trì).
TPO - Trước tình trạng ùn tắc kéo dài trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào chiều 1/5, đại diện Cục CSGT (C67), Bộ Công an cho biết, nguyên nhân do lượng phương tiện tăng cao, nhiều điểm trên tuyến đường thi công dở dang.

Chiều 1/5, trên nhiều tuyến đường hướng về Hà Nội, lượng người và phương tiện đổ về Thủ đô tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Nhiều phương tiện về nội đô, trong đó có tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phải đi vòng xa hàng chục km để tránh đoạn ùn tắc.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ 15h, ùn tắc đã xảy ra trên các tuyến cao tốc, quốc lộ như cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Thái Nguyên, QL 21B (Hà Đông - Vân Đình)... Cùng với lượng phương tiện động, vào thời điểm trên tại các tuyến đường này đã xảy ra một số vụ tai nạn, sự cố xe ô tô chết máy nên tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng.

Từ 16h, ùn tắc bắt đầu xảy ra trên các tuyến cao tốc, QL từ phía Nam hướng về Hà Nội. Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ùn tắc đã xảy từ trạm thu phí của tuyến đường này đặt ở Km 188 trên địa bàn huyện Thường Tín.

Có mặt trên tuyến đường này chiều qua, chúng tôi ghi nhận, ùn tắc bắt đầu xảy ra từ vị trí mặt đường đang thi công dở dang đoạn đi qua xã Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tê liệt, CSGT nói gì? ảnh 1

Theo lộ trình khi từ Thanh Hóa ra, nhà xe Công Lý sẽ đi cao tốc về bến xe Giáp Bát. Nhưng chiều 1/5, nhà xe này phải đi vào QL1 cũ để tránh ùn tắc.

Do các phương tiện từ Phú Xuyên về đây đang lưu thông với 3 làn hoặc 2,5 làn đường nhưng đến vị trí này lòng đường bị công trường thu hẹp chỉ còn khoảng 2 làn, tạo nút thắt cổ chai nên gây ùn tắc kéo dài.

Vào thời điểm 17h, ùn tắc tại đây đã kéo dài trên 7 km, từ đoạn qua xã Tứ Hiệp đến trạm thu phí tại Thường Tín.

Đến 17h30, tình trạng ùn tắc kéo dài qua trạm thu phí. Tuy nhiên, thay vì xả trạm, đơn vị quản lý trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ đã ngăn đường phía làn đường đối diện để mở thêm làn thu phí của phương tiện từ Ninh Bình đổ về.

Do ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày càng nghiêm trọng, nhiều ô tô khi đi đến khu vực Đại Xuyên đã rẽ ra cầu Yên Lệch hoặc cầu Thanh Trì (xa thêm khoảng 30 km) để về trung tâm Hà Nội.

Tại các tuyến đường vành đai và nằm gần khu vực cửa ngõ như Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng... chiều qua, tình trạng ùn ứ cũng xảy ra trong thời gian dài.

Với các tuyến đường hướng tâm như Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Nguyễn Văn Cừ... nếu làn đường hướng về trung tâm Hà Nội ùn tắc như nêm, thì làn đường ngược lại thông thoáng.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tê liệt, CSGT nói gì? ảnh 2 Trước tình trạng ùn tắc, thay vì xả trạm, đơn vị quản lý trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ đã ngăn làn đường đối diện để mở thêm làn thu phí cho phương tiện từ Ninh Bình đến.

Lý giải về tình trạng ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 1/5, thượng tá Trần Minh Thu, Phó trưởng Phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ Cục CSGT (C67), Bộ Công an cho biết, nguyên nhân do lượng phương tiện đổ về trung tâm Hà Nội tập trung đông trong khoảng thời gian từ 15 đến 19h.

Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập đến tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cũng có mặt cắt đường tương tự như Pháp Vân - Cầu Giẽ tại sao không ùn tắc, ông Thu thông tin thêm: Tuyến đường đang thi công dở dang và trên toàn tuyến dài 30 km còn có 8 điểm đang thi công dở, "đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm ùn tắc xảy ra".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.