Cầu ở Đồng Tháp sập sau ít tháng dừng thu phí BOT

TPO - cầu Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) được đầu tư theo hình thức BOT, vừa chấm dứt thu phí hồi tháng 2/2019 thì xảy ra sự cố sập khiến nhiều phương tiện rơi xuống sông.

Chiều 31/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Sự - Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập cầu Tân Nghĩa, thuộc địa bàn xã Tân Nghĩa.

Ông Sự cho biết, vụ sập cầu xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trước đó cầu vẫn lưu thông bình thường và cho phép phương tiện có tải trọng từ 8 tấn trở xuống đi qua. Tuy nhiên, trưa nay một chiếc xe tải chở mì đi qua sau đó nhịp giữa của cầu bị sập.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải chở hàng, một xe ba gác cùng nhịp cầu rơi xuống sông. Một phần của nhịp cầu bị sập nằm đè lên một chiếc ghe có tải trọng lớn đang lưu thông qua đây, hàng hoá trên xe bị nước cuốn trôi. Rất may không có thiệt hại về người.

Cầu ở Đồng Tháp sập sau ít tháng dừng thu phí BOT ảnh 1 Hiện trường vụ sập cầu Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp).

“Theo đánh giá nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn rất có thể do xe quá tải trọng đi qua làm cầu sập, xe này khoảng 20 tấn. Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cơ quan chức năng phối hợp để điều tra làm rõ nguyên nhân và hướng dẫn người và phương tiện đi hướng khác. Đồng thời, lấp biển cảnh báo, trục vớt phương tiện để bảo an toàn giao thông đường thuỷ” – ông Sự nói.

Chủ tịch huyện cho biết thêm, cầu Tân Nghĩa được xây dựng từ năm 2005, bắt qua kênh Nguyễn Văn Tiếp, cầu có thiết kế tải trọng 8 tấn, 2 nhịp biên bằng bê tông cốt thép, nhịp giữa bằng sắt.

Được biết, cầu được đầu tư theo hình thức BOT, vừa chấm dứt thu phí hồi tháng 2/2019.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.