Cây cổ thụ bất ngờ đổ ngang đường sắt lúc tàu đang lao tới

TPO - Cây xả cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ ngang qua đường tàu. Thời điểm này đoàn tàu khách PT1 đang chuẩn bị chạy qua. 

Vào khoảng  16 giờ 25, ngày 15/7 một cây xà cừ cổ thụ  có đường kính thân trên 1m  bất ngờ bật gốc đổ vắt ngang qua đường sắt  tại km 1693 + 820, cách gác chắn Đồng Khởi khoảng 40m (địa phận phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thuộc  khu gian Hố Nai – Biên Hòa.

Cây cổ thụ bất ngờ đổ ngang đường sắt lúc tàu đang lao tới ảnh 1

Phát hiện sự cố, tổ trực tại chắn Đồng Khởi ( thuộc cung chắn Biên Hòa 1- Đội Quản lý Đường sắt Biên Hòa) gồm chị Nguyễn Thị Thuận và Trần Thị Kiều đã kịp thời báo ban ga dừng kịp thời đoàn tàu khách PT1 đang lưu thông theo hướng Phan Thiết – TP HCM chuẩn bị vào chắn Đồng Khởi.

Cây cổ thụ bất ngờ đổ ngang đường sắt lúc tàu đang lao tới ảnh 2

Chị Thuận cho biết: “Thời điểm xảy ra sự cố cây đổ, tại đây đang có mưa to kèm gió lớn, lúc này tàu khách PT1 đã xin đường qua chắn Đồng Khởi, tổ trực đang quan sát để chuẩn bị kéo chắn. Khoảng 5 phút là đoàn tàu sẽ qua chắn, thì phát hiện cây xà cừ lớn đổ ngang qua đường tàu”.

Cây cổ thụ bất ngờ đổ ngang đường sắt lúc tàu đang lao tới ảnh 3

Theo các nhân viên đường sắt thì nhiều ngày trước phát hiện cây xà cừ này có dấu hiệu nghiêng, nhân viên chắn Đồng Khởi đã báo cho lãnh đạo. Ngành đường sắt đã báo với ngành chức năng của thành  phố. Đã có người đến khảo sát nhưng cây chưa được xử lý thì xảy ra sự cố.  Ngoài chuyến tàu PT1 ra, thì còn một số chuyến tàu hàng, tàu khách khác phải chờ thông tuyến  trước  sự cố này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.