Cây đổ ngổn ngang, các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ

TPO - Ngày 4/11 do ảnh hưởng của cơn bão số 12, tại thành phố Đà Lạt và huyện lân cận như Lạc Dương, Đơn Dương (Lâm Đồng) xảy ra mưa to, gió giật mạnh khiến hàng loạt cây lớn trên nhiều tuyến đường ngã đổ gây ách tắc giao thông.

Đường từ thị trấn Lạc Dương đi xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) có nhiều cây ngã đổ. Hai bên đường và khu vực lân cận có nhiều nhà bị tốc mái.

Tại Đà Lạt, nhiều cây cổ thụ (đường kính từ 60-70cm) ngã đổ ở đèo Prenn và các tuyến đường như Yersin, Ngô Quyền, Nguyễn Du, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo...

Một cây tùng cổ thụ khoảng 60 năm tuổi trên đường Yersin (phường 10) bị gió quật ngã, đổ ập vào một cửa hàng chuyên kinh doanh gas nhưng may mắn không có trường hợp thương vong nào. 

Trên đường Nguyễn Du, cây vông lớn (đường kính khoảng 70cm) bị ngã đổ làm hỏng đường dây truyền tải điện và gây ách tắc giao thông cục bộ. Ngành điện nhanh chóng ngắt điện đảm bảo an toàn. UBND phường 9 phối hợp cơ quan chức năng huy động lực lượng giải tỏa hiện trường để thông xe.

Các nhà xe chạy tuyến Đà Lạt – Nha Trang qua đèo Khánh Vĩnh cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động, chờ bão tan.

Cây đổ ngổn ngang, các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ ảnh 1
Cây đổ ngổn ngang, các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ ảnh 2

Theo Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Lâm Đồng Phan Công Ngôn, do mưa lớn, nước về các hồ dâng nhanh nên tất cả các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều xả lũ với lưu lượng khoảng 75m3/s.

Ngành thủy lợi Lâm Đồng cảnh báo, mưa bão có thể gây lũ quét đột đột tại các sông suối, vùng trũng thấp và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo toàn bộ các trường cấp 2 và cấp 3 trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học trong ngày 4/11 phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc.

MỚI - NÓNG