Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức

TPO - Bộ máy Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động sau khi thực hiện thủ tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố và được Thành ủy  - HĐND - UBND – Ủy ban MTTQ TPHCM công bố từ chiều 22/1.

Các lãnh đạo chủ chốt của TP Thủ Đức bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976. Quê quán: Tỉnh Bình Định

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý giáo dục; cử nhân Luật; Cử nhân hành chính; Cao cấp lý luận chính trị.

Chức vụ Đảng: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Quá trình công tác:

Trước khi được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức vào ngày 22/1/2021, ông Nguyễn Văn Hiếu đã trải qua rất nhiều vị trí công tác

Trước năm 2005: Ông Nguyễn Văn Hiếu công tác tại Quận Phú Nhuận (TPHCM), giữ các chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn TNCS phường 9; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND phường 9; Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận.

Từ 2005 – 2012: Ông Nguyễn Văn Hiếu công tác tại Thành Đoàn TPHCM, giữ các chức vụ: Trưởng Ban An ninh Quốc phòng và địa bàn dân cư; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn. Từ tháng 2/2009: Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Từ tháng 9/2012 đến tháng 6/2016: Ông Hiếu là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 2. Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Nguyễn Văn Hiếu được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2020: Ông Nguyễn Văn Hiếu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uy TPHCM.

Từ tháng 5/2020 đến nay: Ông Nguyễn Văn Hiếu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 5.

Ông Nguyễn Phước Hưng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Phước Hưng sinh năm 1968. Quê quán: Huyện Củ Chi, TPHCM

Trình độ: Thạc sỹ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Kỹ sự Xây dựng Dân dụng công nghiệp, Cao cầp lý luận chính trị.

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức ảnh 2 Ông Nguyễn Phước Hưng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức phát biểu sau khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức tại kỳ họp thứ nhất

Quá trình công tác:

Trước khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận 2, ông Nguyễn Phước Hưng đảm nhận rất nhiều vị trí.

Từ năm 1989 đến 1997: Cán bộ Công ty Phát triển và dịch vụ nhà quận 1

Từ tháng 4/1997 đến tháng 3/2006: Cán bộ, sau đó được đề bạt giữ chức Phó trưởng Phòng rồi Trưởng phòng Quản lý Đô thị quân 2.

Từ năm 2006 đến năm 2007: Ông Nguyễn Phước Hưng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng Tây.

Từ năm 2007 đến 2009: Giám đốc công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2.

Từ tháng 10/2009 đến tháng 12/2016: Ông Hưng giữ chừc vụ Phó Chủ tịch UBND quận 2.

Từ tháng 12/2016 đến tháng 8/2020: Chủ tịch UBND quận 2.

Tử tháng 8/2020: Bí thư Quận ủy quận 2.

Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI, ông Nguyễn Phước Hưng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Thái Mỹ Diện – Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức

Bà Thái Mỹ Diện sinh năm 1978. Quê quán: Huyện Củ Chi (TPHCM)

Trình độ: Cử nhân Triết học, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị học, thạc sỹ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức ảnh 3 Bà Thái Mỹ Diện (ngoài cùng bên phải) nhận quyết định phê chuẩn của HĐND TPHCM giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức

Quá trình công tác:

Từ 2004 đến 2006: bà Thái Mỹ Diện là chuyên viên Văn phòng Quận ủy quận Thủ Đức.

Từ 2006 đến 2012: Bà Diện công tác tại phường Tam Phú (quận Thủ Đức), lần lượt giữ các vị trí: Cán bộ Văn phòng – Thống kê UBND phường; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, Bí thư Đảng ủy phường Tam Phú.

Từ 2012 đến tháng 6/2016: Bà Diện công tác tại Quận ủy quận Thủ Đức, lần lượt giữ các chức vụ: Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy; Phó Ban Tổ chức Quận ủy.

Từ tháng 7/2016: Bà Diện được HĐND quận Thủ Đức bầu làm Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980. Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Thạc sỹ Quy hoạch Đô thị và quy hoạch vùng; Kiến trúc sư; cử nhân chính trị học.

Ông Hoàng Tùng học cao học tại Australia theo chương trình 300 thạc sỹ, tiến sỹ trẻ của TPHCM.

Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức ảnh 4 Ông Hoàng Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Quá trình công tác:

Từ năm 2005 đến năm 2019: Ông Hoàng Tùng công tác tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM và lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng Quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị. Tháng 3/2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM.

Từ tháng 9/2019: Ông Tùng công tác tại huyện Nhà Bè, lần lượt giữ các chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy huyện Nhè Bè. Tháng 10/2019: ông được HĐND huyện Nhà Bè bầu làm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức ảnh 5 Ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Hoàng Tùng và ông Nguyễn Phước Hưng (lần lượt thứ 3, thứ 7 và thứ 8 từ trái qua) và lãnh đạo TPHCM tại lễ công bố chiều 22/1

Ông Nguyễn Kỳ Phùng – Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Kỳ Phùng sinh năm 1966. Quê quán: Khánh Hòa

Ông Phùng có học hàm giáo sư, học vị tiến sỹ ngành Hải dương học – Môi trường; Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác:

Từ năm 2001 đến 2009: Ông Nguyễn Kỳ Phùng là Phó trưởng Khoa Môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Từ năm 2009 – 2012: ông Phùng giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khí tượng thủy văn và Môi trường phía Nam.

Từ năm 2013 – 2014: Ông Phùng là Trưởng phòng Quản lý khoa học thuộc Sở Khoa học công nghệ TPHCM.

Từ tháng 9/2014: ông Nguyễn Kỳ Phùng giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TPHCM.

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Hữu Anh Tú sinh năm 1976. Quê quán: TPHCM

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền, Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác:

Từ 2001 – 2009: Ông Nguyễn Hữu Anh Tú công tác tại UBND quận Thủ Đức, trải qua các vị trí, như cán bộ Phòng Quản lý Đô thị; Phòng Tài nguyên và Môi trường; cán bộ Văn phòng HĐND – UBND quận Thủ Đức; Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị quận.

Từ 2009 đến 2013: Ông Tứ giữ chức Chủ tịch UBND phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Từ tháng 3/2013: Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ là Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng – Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng sinh năm 1978. Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, cử nhân Anh văn, cử nhân chính trị

Quá trình công tác:

Từ 2001 – 2019: Ông Phụng công tác tại Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp TPHCM (HEPZA), lần lượt giữ các vị trí: Chuyên viên, Phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó trưởng Ban Quản lý, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự HEPZA.

Từ tháng 4/2019: Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận 2.

Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức ảnh 6 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định phê chuẩn cho ông Hoàng Tùng. Hàng phía sau (trái qua) là các phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức: Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Bạch Hoàng Phụng và Nguyễn Hữu Anh Tứ  

Trao đổi với Tiền Phong sáng 23/1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, đến thời điểm này, TPHCM đã đưa các cơ quan Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đi vào hoạt động. TPHCM phải chạy đua với thời gian, tính toán nhằm đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để kịp cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Về công tác chuẩn bị cho bộ máy TP Thủ Đức, ông Võ Văn Hoan cho biết: UBND TPHCM đã xác định kể từ ngày 22/1/2021 chính quyền TP Thủ Đức chính thức bắt đầu hoạt động; đồng thời những nội dung hoạt động cơ cấu tổ chức, bộ máy chính quyền các quận cũ sẽ phải chấm dứt hoạt động.

Chân dung các lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức ảnh 7 Bộ máy chính quyền của TP Thủ Đức đang phục vụ nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân

Ông Võ Văn Hoan khẳng định, công tác quản lý nhà nước là xuyên suốt, không gián đoạn. Dù có thay đổi về mặt tổ chức hành chính nhưng các hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp phải duy trì thường xuyên. “Quá trình chuyển tiếp có thể gặp khó khăn nhưng dứt khoát không để người dân hụt hẫng. Bộ máy hành chính ở phường, ở quận đều phải tiếp nhận hồ sơ của người dân để tiếp tục giải quyết. Tất cả những nhu cầu của dân phải tiếp nhận và xử lý”, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Theo ông Hoan, UBND TP Thủ Đức sẽ có quy chế vận hành trong thời gian trước mắt (1-2 tuần), sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế theo đúng quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền. Về cán bộ, tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ đều đã tính toán và phân công cụ thể, nên công tác giải quyết việc của người dân không bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG