Cháy 4 căn nhà ở Sài Gòn trong đêm, người dân hoảng loạn

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Ngọn lửa bùng phát từ căn nhà 5 tầng rồi lan sang 4 căn nhà khác khiến hàng chục người dân một phen hoảng hồn tháo chạy thoát thân. May mắn chưa có thương vong về người.

Đến 2h sáng 21/6, lực lượng chức năng quận 5 vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TPHCM.

Khoảng 22h30 ngày 20/6, nhiều người dân sống cạnh số nhà 224 Hải Thượng Lãng Ông nghe tiếng nổ lớn, ngay sau đó, toàn bộ hệ thống điện bị ngắt đột ngột, khói lửa bốc lên nghi ngút tai căn nhà này nên hô hoán.

Cháy 4 căn nhà ở Sài Gòn trong đêm, người dân hoảng loạn ảnh 1 Lực lượng chức năng tích cực dập lửa.

Phát hiện có cháy, nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng bên trong chứa nhiều vật dụng chữa cháy nên khiến công tác dập lửa ban đầu gặp khó khăn.

Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ căn nhà rồi cháy lan sang 3 căn nhà kế bên khiến hàng chục người dân một phen hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã huy động nhiều đơn vị cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Cháy 4 căn nhà ở Sài Gòn trong đêm, người dân hoảng loạn ảnh 2
Cháy 4 căn nhà ở Sài Gòn trong đêm, người dân hoảng loạn ảnh 3 Vụ cháy khiến người dân trong khu vực một phen hoảng hồn.

Đám cháy được dập tắt sau đó. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong các nhà dân bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.