Chiêu trò 'cứa cổ' của nhà xe dịp nghỉ lễ 30/4

Hành khách đứng đợi tại bến xe Giáp Bát. Ảnh: Đinh Tuấn
Hành khách đứng đợi tại bến xe Giáp Bát. Ảnh: Đinh Tuấn
TPO - Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại tăng vọt, nhiều nhà xe đã tìm đủ chiêu chèo kéo, nhồi nhét khách, tăng giá vé ngang nhiên.

Do được nghỉ lễ dài ngày, nhiều người dồn tới bến xe về quê nghỉ lễ. Tại các bến xe, ban quản lí tăng cường việc phục vụ bán vé đi lại cho người dân, ra các chế tài đối với các nhà xe nhằm đảm bảo việc vận chuyển hành khách được an toàn, không tăng giá và nhồi nhét khách.

Tuy nhiên, cơ hội “chém đẹp” những ngày này được các nhà xe liên tỉnh áp dụng linh hoạt.Từ việc tăng số chuyến đi trong ngày đến việc tăng giá vé, nhồi nhét khách được hầu hết các nhà xe áp dụng.

Chiêu trò 'cứa cổ' của nhà xe dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 1  Tận dụng hai lối đi để tăng thêm "ghế giường nằm" cho người dân. Ảnh: Đinh Tuấn.
Chiêu trò 'cứa cổ' của nhà xe dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 2 Hành khách chỉ cần gọi nhà xe ra đón qua cửa soát vé mà không cần phải mua vé trong quầy. Ảnh: Đinh Tuấn.

Theo đó, rất nhiều nhà xe đã tìm cách lách luật bằng cách bảo khách đi xe chỉ cần qua cổng soát vé đọc “pass” : “Đi xe…” sẽ được qua mà không cần soát vé. Hơn nữa, việc mua vé xe cũng không được mấy nhà xe chấp nhận với giá đó và sẽ thu thêm 1 khoản nhất định nếu trót mua vé trong bến xe với lí do “nghỉ lễ” nên tăng giá vé.

Chiêu trò 'cứa cổ' của nhà xe dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 3

Nhồi nhét hành khách trên xe không đảm bảo an toàn. Ảnh: Đinh Tuấn

Những hành vi tiểu xảo, tinh vi qua các chốt trạm giao thông luôn được các chủ nhà xe tính toán cẩn thận. Từ việc chế thêm các thanh giường nằm trên tầng 2 nhằm tận dụng không gian nhét hành khách đến dừng xe bên đường và chuyển bớt khách qua xe nhỏ hơn và vận chuyển qua các trạm kiểm soát của công an giao thông được vận hành khá trơn tru để qua mặt các cơ quan chức năng kiểm tra.

Nguyễn Thị Loan, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay: “ Về quê ngày nghỉ lễ như đánh trận. Chúng em bị nhét mấy người một ghế mà di chuyển đường dài như vậy đau ê ẩm người và khó chịu lắm, chưa kể còn phải di chuyển sang xe nhỏ hơn để đi qua trạm giao thông rồi lại quay về xe ban đầu khiến nhiều người khó chịu, nhiều người còn bị lừa lên xe nhưng xe chỉ về thành phố chứ không về huyện nên lại mất công bắt thêm xe hoặc nhờ người nhà lên thành phố đón mới về đến nhà”.  

Nhu cầu đi lại của người dân luôn khiến các cơ quan chức năng có thẩm quyền đau đầu giải quyết. Tuy nhiên, tình trạng nhồi nhét khách và tăng giá vé vẫn khiến không ít người dân bức xúc của một số nhà xe. Các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết để người dân an tâm và đảm bảo an toàn cho hành khách khi lưu thông trên đường.

MỚI - NÓNG