Chính phủ báo cáo Quốc hội về sân bay Long Thành

Chính phủ báo cáo Quốc hội về sân bay Long Thành
TP - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 336 nghìn tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD), trong đó, giai đoạn 1 hơn 114 nghìn tỷ đồng (5,4 tỷ USD).

Theo Bộ GTVT, mục tiêu xây dựng dự án đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và là Cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Dự án có quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm, và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Đến nay, đơn vị tư vấn đã và đang cập nhật nhu cầu giao thông hàng không; thu thập dữ liệu phục vụ phân tích tài chính sơ bộ; thu thập dữ liệu làm cơ sở thiết kế quy hoạch vùng trời; nghiên cứu điều chỉnh mặt bằng kiến trúc nhà ga hành khách, điều chỉnh kích thước đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đậu tàu bay cho phù hợp với các quy định hàng không mới nhất trên thế giới…

Kế hoạch lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi kéo dài trong khoảng 1,5 năm, sau đó trình, thẩm định báo cáo trước khi trình Quốc hội thông qua dự án vào tháng 10/2019; Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt dự án vào tháng 12/2019. Theo đánh giá của Bộ GTVT, tiến độ thực hiện dự án như hiện nay sẽ đáp ứng được yêu cầu theo các nghị quyết của Quốc hội.

Hiện tại Hội đồng thẩm định nhà nước đang rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm tra để trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, dự án giải phóng mặt bằng còn chậm so với yêu cầu. 

MỚI - NÓNG