Chó nghiệp vụ, xe bọc thép bảo vệ an ninh ở ga Đồng Đăng

Xe bọc thép được huy động đến ga Đồng Đăng trong chiều nay (25/2).
Xe bọc thép được huy động đến ga Đồng Đăng trong chiều nay (25/2).
TPO - Nhằm bảo vệ an ninh ở khu vực ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), an ninh đã được triển khai nhiều lớp. Chó nghiệp vụ, xe bọc thép đã được huy động đến ga trong chiều nay (25/2).

Lực lượng an ninh tiếp tục được tăng cường quanh ga Đồng Đăng với vũ khí quân dụng và chó nghiệp vụ. Cùng lúc, một vành đai an ninh chừng 50 mét lập quanh ga Đồng Đăng.

Chó nghiệp vụ, xe bọc thép bảo vệ an ninh ở ga Đồng Đăng ảnh 1 Lực lượng chức năng rà bom mìn quanh khu vực ga Đồng Đăng.
Chó nghiệp vụ, xe bọc thép bảo vệ an ninh ở ga Đồng Đăng ảnh 2 Chiều 25/2, xe bọc thép xuất hiện ở ga Đồng Đăng. 
Chó nghiệp vụ, xe bọc thép bảo vệ an ninh ở ga Đồng Đăng ảnh 3 Xe bọc thép thu hút sự quan tâm của phóng viên trong nước và quốc tế.
Chó nghiệp vụ, xe bọc thép bảo vệ an ninh ở ga Đồng Đăng ảnh 4
Chó nghiệp vụ, xe bọc thép bảo vệ an ninh ở ga Đồng Đăng ảnh 5
Chó nghiệp vụ, xe bọc thép bảo vệ an ninh ở ga Đồng Đăng ảnh 6 Chó nghiệp vụ có mặt ở ga Đồng Đăng.
Chó nghiệp vụ, xe bọc thép bảo vệ an ninh ở ga Đồng Đăng ảnh 7Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác chuẩn bị tại ga Đồng Đăng chiều 25/2.

Từ 19h tối nay (25/2) đến 14h ngày 26/2, lực lượng chức năng thực hiện cấm đường từ thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến TP Hà Nội và ngược lại. Việc này nhằm đảm bảo an ninh cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển về Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều và thăm chính thức Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.