Chủ động đón đầu thành phố Thủ Đức

Chủ động đón đầu thành phố Thủ Đức
TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, thành phố đang đề xuất Trung ương chấp thuận chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức) nên ngay từ bây giờ, Đảng bộ Quận Thủ Đức cần chủ động đón đầu để thực hiện ngay các công việc nếu đề án được thông qua.

Ngày 24/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Thủ Đức lần 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Thủ Đức đã đạt được, đồng thời khẳng định các kết quả đạt được có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của quận và TPHCM, đồng thời là tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Quận đã hoàn thành 13/15 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt. Tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí. “Đảng bộ quận đã lãnh đạo thực hiện các giải pháp phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tận dụng được những tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển các ngành chủ lực, góp phần ổn định nguồn thu ngân sách”, ông Phong nói và cho biết năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thu ngân sách của quận vẫn vượt 81% so với Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, quận Thủ Đức đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 193 công trình, dự án, trong đó nổi bật như Đại lộ Phạm Văn Đồng, đường Song hành xa lộ Hà Nội, Kè sông Sài Gòn; hệ thống thoát nước Suối Nhum,…

Nhiều dự án được triển khai thực hiện thông qua huy động hiệu quả nguồn lực xã hội như: “Nhân dân hiến đất”, “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trị giá gần 170 tỷ đồng để thực hiện 98 dự án mở rộng hẻm, cải tạo hệ thống thoát nước. Quận Thủ Đức đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 -2020 trước 2 năm và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến nay chỉ còn 0,93%.

Chủ động đón đầu thành phố Thủ Đức ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu quận Thủ Đức tích cực chuẩn bị sẵn sàng khi đề án lập thành phố Thủ Đức được thông qua

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế của Quận Thủ Đức như kinh tế tăng trưởng vẫn còn thấp so với các địa phương lân cận; thu ngân sách tuy đạt và vượt khá cao nhưng 88% nguồn thu là từ tiền sử dụng đất nên chưa thật sự ổn định, bền vững. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị chưa đáp ứng kịp với tốc độ đô thị hóa, nhất là tình trạng xây dựng sai phép, không phép vẫn còn phổ biến.

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói TPHCM đang đề xuất với Trung ương chấp thuận chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức). Ngay từ bây giờ, Đảng bộ quận cần chủ động đón đầu để thực hiện ngay các công việc nếu thành phố được Trung ương thông qua. Đây chính là cơ hội lớn cần nắm bắt, đòi hỏi sự nhạy bén của Đảng bộ quận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Theo ông Phong, trong nhiệm kỳ mới, quận Thủ Đức cần tạo sự đột phá, phấn đấu đạt tỷ trọng thương mại -dịch vụ từ 62% trở lên. Quận cần phát triển dịch vụ mua sắm, ẩm thực ở các trạm dừng thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên; xúc tiến để thành lập trung tâm logistics 74 ha ở phường Linh Trung, nâng cấp mở rộng chợ đầu mối Thủ Đức.

Là một thành phần của thành phố Thủ Đức có vị thế vô cùng thuận lợi, quận Thủ Đức cần quan tâm đến phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng dịch vụ, công nghiệp, viễn thông, tiếp tục điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển và lộ trình chuyển hơn 350 ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm và hơn 80 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Chủ động đón đầu thành phố Thủ Đức ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao lẵng hoa của Ban Thường vụ Thành ủy gửi đến chúc mừng đại hội

“Tăng cường phát huy vai trò của Nhân dân trong phát hiện các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm sông, kênh rạch. Trong nhiệm kỳ mới, khắc phục toàn diện việc xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng thành phố “đặt hàng” đối với Đảng bộ quận trong năm 5 tới”, ông Phong nói.

Theo Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhiệm kỳ qua được sử dụng hiệu quả. Tổng mức đầu tư công trong 5 năm qua đạt 2.613 tỷ đồng, tăng 74% so với chỉ tiêu đề ra (1.500 tỷ đồng). Các dự án giao thông đô thị trọng điểm cấp quốc gia, thành phố là trục xuyên tâm của Quận được triển khai và hoàn thành trên địa bàn Quận (tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, tuyến đường Vành đai 2, đường Phạm Văn Đồng)… đã từng bước góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố.

Tuy nhiên, ông Cường nhìn nhận công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị của địa phương còn nhiều hạn chế. Quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như: quy hoạch, sử dụng tài nguyên đất đai, môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Một số giải pháp thực hiện giảm ngập và thoát nước đô thị chưa thực sự hiệu quả, tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn chưa được khắc phục triệt để. Tình hình an ninh, trật tự trên một số lĩnh vực, địa bàn còn phức tạp. Việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức.

“Trong nhiệm kỳ qua còn có đảng viên thiếu trách nhiệm trong thực thi chức trách nhiệm vụ, thiếu gương mẫu dẫn đến vi phạm và bị xử lý kỷ luật. Việc xem xét thi hành kỷ luật thiếu đồng bộ, có lúc chưa kịp thời, có nơi còn hiện tượng nể nang, ngại va chạm, nói tránh, nói giảm trong kết luận; hiệu quả giáo dục, răn đe qua công tác kiểm tra, giám sát chưa cao. Một số trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ít đi cơ sở để nắm và giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của Nhân dân”, ông Cường nhìn nhận.

MỚI - NÓNG