Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Quận 5

TPO - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về phân công ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 5 (nhiệm kỳ 2015-2020).

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 5 (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2020.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Quận 5 ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định cho tân Bí thư Quận ủy Quận 5 Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh Thành ủy TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đạt được trong thời gian qua. Trong 4 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tạo lên năng lực mới. Trong đóng góp chung của tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, có vai trò quan trọng của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã cân nhắc để lựa chọn một cán bộ đủ năng lực để lãnh đạo Quận ủy Quận 5, một quận có đóng góp lớn về kinh tế với TPHCM. Đồng thời tin tưởng, sau khi nhận nhiệm vụ tại Quận 5, ông Nguyễn Văn Hiếu sẽ có nhiều quyết tâm, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo Quận ủy Quận 5 chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo cho Đảng bộ quận, có chiến lược lâu dài để Quận 5 tiếp tục phát triển theo chiều sâu trên các mặt.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976; quê Bình Định; trình độ: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.