Chủ tịch Cà Mau lên tiếng về đoàn cán bộ đi hội chợ nước ngoài

Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau
Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau
TPO - Ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở công thương Cà Mau cho biết, doanh nghiệp tham gia và vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau cùng đi là tự túc.

Ngày 7/9, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao đổi phóng viên báo Tiền Phong: "Tôi đang đi công tác xa, vừa đọc được thông tin trên báo chí. Tôi chỉ đạo anh em rà soát lại, doanh nghiệp nào thiết thực mới được đi và tôi khẳng định bà xã tôi không đi'.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công thương Cà Mau cho biết, các doanh nghiệp biết thông tin đoàn đi Nga xúc tiến thương mại do các doanh nghiệp đăng ký, kinh phí tự túc, kể cả bà Triệu Thu Hồng- do ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đi theo đoàn là kinh phí tự túc.

Tuy nhiên, theo Quyết định 1262/QĐ- UBND ngày 9/8, do ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký, ghi rõ: Kinh phí sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại đã giao cho Sở Công thương Cà Mau năm 2018 để chi.

Trong đó, các thành viên hành chính, sự nghiệp mức chi theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính là 4 cán bộ thuộc UBND tỉnh, Tỉnh đội, Trung tâm xúc tiến thương mại Cà Mau. Và sử dụng ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí doanh nghiệp tham gia Đoàn.

Danh sách tham gia đoàn gồm 20 người gồm doanh nhân đang làm việc tại doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, tư vấn, thiết kế, chế biến thuỷ sản, xây lắp điện, năng lượng gió,...

Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ chốt lại danh sách doanh nghiệp tham gia đoàn phải thiết thực mới được hỗ trợ và những doanh nghiệp không cần thiết thì không hỗ trợ kinh phí. UBND tỉnh Cà Mau sẽ chốt lại và công bố doanh sách Đoàn đi xúc tiến thương mại tại Nga, do ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).