Chủ tịch Hà Nội: Hàng xóm giám sát người cách ly Covid-19 là hiệu quả

TPO - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, việc giám sát của những người hàng xóm với người đang thực hiện cách ly phòng chống Covid-19 là "hiệu quả”.

Sáng 10/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với quận Ba Đình. Phát biểu tại đây, liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, quận đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư và thành phố Hà Nội.

 Liên quan đến 4 ca dương tính Covid-19 ở Hà Nội đều ở địa bàn phường Trúc Bạch (Ba Đình), ông Chung đánh giá, thành phố, quận đã chủ động rà soát được những người tiếp xúc gần (F1) và những người tiếp xúc của tiếp xúc (F2) để có các biện pháp cần thiết.

 Theo ông Chung, trong số 4 bệnh nhân này có 2 bệnh nhân có mặt trên chuyến bay VN0054, hai bệnh nhân lây nhiễm trực tiếp từ bệnh nhân số 17. Riêng bệnh nhân số 21 Nguyễn Quang Th., ông Chung cho biết, quá trình đi lại và tiếp xúc rất nhiều.

 Đặc biệt, các trường hợp tiếp xúc rải rác ở khắp các quận, huyện của thành phố, liên quan đến nhiều cơ quan, vì thế, có khả năng làm chậm quá trình phối hợp, làm rõ, thực hiện cách ly.

 Ông Chung cho biết, theo báo cáo, có một số người liên quan không thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà, vẫn đi ra ngoài, cần phải chấn chỉnh, trong đó có những người ở trên địa bàn quận Ba Đình. Vì vậy, cần phải lưu ý giám sát.

 Ông Chung cho rằng, có rất nhiều giải pháp để giám sát những người này, trong đó, cần áp dụng các chế tài văn hóa của cộng đồng dân cư, tổ dân phố. Cần thông báo đến cộng đồng dân cư, tổ dân phố, đến hàng xóm là người này đang phải cách ly để giám sát. Cần phân công y tế của địa bàn phụ trách, chính quyền cũng cần sát sao vào cuộc.

 “Giám sát của hàng xóm là giám sát hiệu quả. Chẳng lẽ người được phân công theo dõi lại cứ ở kè kè suốt thì không được. Chúng ta cũng không đủ người để làm theo cách đó được mà phải tự giác, hai là thực hiện giám sát tại cộng đồng dân cư”, ông Chung nói.

MỚI - NÓNG