Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thị xã Sơn Tây cần sớm lên thành phố

TPO - Ngày 30/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến dự đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, mặc dù có khó khăn, thử thách đặc biệt là dịch COVID-19 vừa qua, nhưng Đảng bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây đã vượt qua các thử thách, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX đã đề ra.

Để phát huy các kết quả này, đồng thời hoàn thanh các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội khóa mới đặt ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu rõ, trước mắt cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 và các chỉ đạo của thành phố, Thành ủy để vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Về lâu dài, Sơn Tây cần phát triển các ngành kinh tế gắn với du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, phát huy tiềm năng của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; xây dựng các tour tuyến điểm du lịch, tăng cường công tác quảng bá du lịch, xây dựng điểm đến đủ tiêu chuẩn, văn minh.

Với Làng cổ ở Đường Lâm, Đền Và, Thành cổ Sơn Tây, Văn Miếu, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam... ông Chung cho rằng, cần được nâng cao công tác quản lý cùng với đó là khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, giá trị vốn có; cần tạo thành chuỗi gắn kết với các danh thắng thiên nhiên như hồ Xuân Khanh, hồ Đồng Mô, suối Hai (Ba Vì)…

Sơn Tây cần sớm lên thành phố

Ngoài có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế - du lịch, ông Nguyễn Đức Chung còn lưu ý, Sơn Tây cũng có vị trí hết sức quan trọng về an ninh, quốc phòng và đang góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc phía Tây của Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thị xã Sơn Tây cần sớm lên thành phố ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thị xã Sơn Tây cần sớm lên thành phố ảnh 2

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới thị xã Sơn Tây.

Từ thực tế trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tin tưởng: Đảng bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây sẽ sớm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển mà Nghị quyết đại hội khóa mới đặt ra. Trong đó có hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hiện đại, sớm trở thành thành phố đúng nghĩa tại phía Tây Thủ đô.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2015-2020 (khóa XX) đã có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của thị xã tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 10%/năm. Tổng thu ngân sách trong 5 năm qua ước đạt hơn 2.187 tỷ đồng (tăng 11% so với chỉ tiêu); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng/năm (tăng 18 triệu đồng so với năm 2015).

Với sự có mặt của 255 đảng viên đại diện cho hơn 10.100 đảng viên trên địa bàn, cũng trong hôm nay, Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 41 thành viên. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành cũng đã bầu ra các chức danh, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư Thị ủy. Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Mai tiếp tục được bầu làm Bí thư Thị ủy thị xã Sơn Tây, ông Nguyễn Huy Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.