Chủ tịch Hà Nội: Sự nguy hiểm của dịch phải căn cứ vào ca phát hiện trong cộng đồng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
TPO - Phát biểu tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 1/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội đang là nơi có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất cả nước. Trong số đó, 33 ca được phát hiện từ các chuyến bay ở các vùng có dịch về, 56 ca xuất phát hiện ngay trong cộng đồng.

Phát biểu tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 1/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội đang là nơi có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất cả nước. Trong số đó, 33 ca được phát hiện từ các chuyến bay ở các vùng có dịch về, 56 ca xuất phát hiện ngay trong cộng đồng.

“Mà sự nguy hiểm phải căn cứ vào số trường hợp này chứ không căn cứ vào số trường hợp ngăn chặn tại sân bay”, ông Chung nói.

Ông Chung cũng cho biết, giai đoạn 1, thành phố đã ngăn chặn kịp thời toàn bộ nguồn lây từ Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi từ những người nhập cảnh trước 0h ngày 14, trước 0h ngày 18 và trước 0h ngày 21/3.

“3082 trường hợp, đến nay đã có 16 trường hợp lây nhiễm. Còn 800 trường hợp sẽ xét nghiệm nốt. Qua việc xét nghiệm 2.300 mẫu thì thấy cơ bản tỷ lệ dự báo của chúng ta tương đối sát”, ông Chung nói, đồng thời cho biết, nguồn này đang tương đối yên tâm, vì đã cách ly được hết, nếu có phát bệnh cũng không có điều kiện để lây lan rộng.

Ông Chung cũng đánh giá, thành phố đã cơ bản rà soát được các trường hợp ra vào ở Bệnh viện Bạch Mai, có yếu tố liên quan đến Bạch Mai.

“Qua tổng kết từ Trung Quốc, người ta cho rằng, tỷ lệ số người nhiễm bệnh rồi nhưng không hề có biểu hiện bên ngoài chiếm tới 65%. Thực tế trong thời gian vừa qua chúng ta cũng rà soát và tìm thấy những trường hợp dương tính rồi vẫn bình thường. Thực tế các trường hợp này khi giao tiếp vẫn lây lan”, ông Chung nói.

Chính vì thế, theo ông Chung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện cách ly xã hội là để chia nhỏ ra, không để giao tiếp để tránh lây lan. Nếu trong trường hợp phát bệnh cũng sẽ khoanh vùng và dập từng đốm nhỏ, chứ không để bùng phát thành các đốm dịch to.

Ông Chung thông tin, chúng ta đã có những bước đi quan trọng, Thủ tướng đã quyết định dừng toàn bộ các hệ thống trường học, toàn bộ hoạt động đông người, hoạt động tôn giáo, hội nghị đông người, đã “giảm nhiệt” trong hơn 1 tháng qua, nên đỡ hơn rất nhiều.

“Thủ tướng quyết định hình thức cách ly xã hội là rất kịp thời”, ông Chung nhìn nhận.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhắc lại, 3 – 4 phiên họp Ban chỉ đạo trước, ông đã giới thiệu clip mô phỏng về các biện pháp chống dịch. Theo đó, nếu không có biện pháp gì thì quả chuông (biểu đồ thể hiện số lượng người lây nhiễm – PV) lên càng cao. Nếu có biện pháp thì hình quả chuông thấp đi. Nếu có biện pháp triệt để thì có thể làm phẳng đường cong của quả chuông thì sẽ rất ít người mắc và sẽ sớm chấm dứt.

“Mà biện pháp phòng ngừa duy nhất hiện nay là mọi người tránh giao tiếp, ở trong nhà càng nhiều càng tốt, và không nên giao tiếp”, ông Chung lưu ý.

Theo ông Chung, hiện nay toàn bộ học sinh, sinh viên đã ở nhà. Thành phố đã cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng để các quận, huyện dễ triển khai, nếu làm triệt để được thì trong những ngày tới sẽ khoanh vùng và xử lý được. Song song với đó, ông Chung yêu cầu tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến Bạch Mai, các trường hợp nhập cảnh… theo hướng càng nhanh càng tốt, xét nghiệm nhanh để xử lý.

“Qua đánh giá của một nhóm chuyên gia, khi thực hiện hành vi cách ly xã hội mà chỉ một bộ phận nhỏ dân số không hợp tác thì cũng dẫn đến không tạo được tác động. Nghiên cứu từ Bỉ cho thấy, hành vi sai trái của 10% dân số (tăng tần suất đi ra ngoài) có thể nâng tỷ lệ lây nhiễm từ 30% lên xấp xỉ 60% dân số. Nếu như hành vi sai trái được thực hiện bởi 40% dân số thì việc cách ly không tạo ra được khác biệt nào, không có giá trị. Chính vì vậy công tác đôn đốc, giám sát, tuyên truyền để cho mọi người dân thực hiện cách ly tại nhà là một giải pháp sẽ phòng ngừa được dịch bệnh này”, ông Chung phân tích.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, thành phố đang kiểm soát tốt và làm chủ tình hình, áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện các ca “lang thang ngoài xã hội”. Từ việc xét nghiệm ban đầu những trường hợp có yếu tố liên quan đến Bạch Mai, thành phố mở rộng diện xét nghiệm trên địa bàn để đánh giá tỷ lệ ngoài cộng đồng chiếm bao nhiêu, từ đó có các biện pháp quyết liệt hơn, tìm được nguồn gốc dịch bệnh.

Theo ông Chung, hiện các trường hợp trở về từ các vùng có dịch hiện đang được cách ly tập trung đã tương đối yên tâm. Ngoài các ca dương tính đã được phát hiện, những người còn lại đã được xét nghiệm sàng lọc, hết hạn cách ly sẽ cho về. Nhưng khi về đến gia đình vẫn phải cách ly thêm 14 ngày, bởi thực tế ở Việt Nam có những trường hợp 16 ngày mới phát hiện dương tính hoặc có những trường hợp như ở Long Biên, xét nghiệm 2 lần đầu âm tính nhưng lần thứ 3 lại dương tính. “Tất nhiên xác suất rất ít thôi nhưng mà không loại trừ”, ông Chung lưu ý.

Ông Chung cũng chỉ đạo, phải chú ý đến các nguồn gốc lây nhiễm, lưu ý đến các Cty cung cấp thực phẩm chung cho rất nhiều đơn vị, cung cấp văn phòng phẩm, cung cấp rau củ quả cho các bếp ăn tập thể. Đặc biệt, cần tiếp tục rà soát những người có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Từ người vào thăm thân, người vào khám chữa bệnh, người đến học tập, nghiên cứu. Ngoài ra, cũng cần rà soát những người là y tá, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 – 28/3 đi khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, có phòng khám tư…

“Phải nắm được toàn diện thì mới có thể dập được ổ dịch này”, ông Chung nói.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.