Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ hỗn chiến sau va chạm giao thông ở Thanh Nhàn

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ hỗn chiến sau va chạm giao thông ở Thanh Nhàn
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu điều tra vụ ẩu đả sau va chạm giao thông tại phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an thành phố về việc điều tra vụ ẩu đả sau va chạm giao thông tại phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng).

Văn bản nêu rõ, ngày 27/4, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về vụ ẩu đả sau va chạm giao thông xảy ra tối 26/4 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giữa xe ô tô và xe máy tại một đoạn đường thuộc phường Thanh Nhàn.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; thông tin trả lời cơ quan báo chí theo quy định; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/5/2020.

Trước đó, khoảng 23h ngày 26/4, chiếc xe ô tô hiệu Audi Q5 (chưa rõ biển kiểm soát) do một người đàn ông điều khiển, khi đi đến đoạn đường thuộc phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) thì xảy ra va chạm với hai người đi xe máy. Sau đó, cả hai bên xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát.

Tiếp đó, cả hai bên đều gọi một số người mang theo hung khí để tham gia vụ ẩu đả khiến cả khu phố này náo loạn.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.