Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ 'chợ linh kiện súng' giữa Thủ đô

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng bán linh kiện, súng, đạn tại chợ Trời. Ảnh: M.Đ
Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng bán linh kiện, súng, đạn tại chợ Trời. Ảnh: M.Đ
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin báo Tiền Phong nêu về chợ linh kiện súng giữa Thủ đô; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/3/2018.

UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 790/UBND-TKBT yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin báo Tiền Phong nêu về chợ linh kiện súng giữa Thủ đô.

Công văn nêu rõ, báo Tiền Phong ngày 28/02/2018 đăng bài "Thâm nhập chợ linh kiện súng giữa Thủ đô", phản ảnh hàng loạt linh kiện súng được bán tại chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và mạng xã hội, có thể lắp ráp thành súng.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Công an Thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/3/2018.

Trước đó, qua thông tin của quần chúng, PV báo Tiền Phong đã tiếp cận, phát hiện việc mua bán công khai linh kiện súng như như báng súng, nòng súng, ống ngắm… tại chợ Trời.

Cụ thể, tại cửa hàng Hải Đăng với biển đề: “Kinh doanh máy phát điện, máy nén khí, rửa xe, khoan, mài cắt…”, chủ cửa hàng không ngần ngại giới thiệu các sản phẩm về súng đạn.

Theo đó, một ống ngắm điện tử có kính nhìn xuyên đêm được bán với giá từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng, tuỳ loại và tính năng. Báng súng, bệ tay... được bán từ 1 đến 2 triệu đồng/bộ tuỳ từng loại. Đạn chì, đầu chì được bán theo cân, tuỳ số lượng sẽ có mức giá khác nhau. Sau khi mua được những linh kiện trên, người ta có thể dễ dàng lắp ráp, chế tạo hoàn thiện chúng theo các video clip hướng dẫn có sẵn trên mạng xã hội.

MỚI - NÓNG