Chưa rõ nguyên nhân hàng tấn cá nuôi ở Huế chết bất thường

Chưa rõ nguyên nhân hàng tấn cá nuôi ở Huế chết bất thường
TP - Người dân Lăng Cô cho rằng, cá chết có thể do công trình thi công mở rộng hầm Hải Vân (tuyến phía bắc) gây ô nhiễm nguồn nước đầm. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, cá nuôi bị chết có thể do nguồn nước bị ngọt hóa bởi mưa lớn.
Chưa rõ nguyên nhân hàng tấn cá nuôi ở Huế chết bất thường ảnh 1

Ngày 17/10, tin từ UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, những ngày gần đây, cá nuôi lồng vùng nước lợ đầm Lập An bị chết hàng loạt, gây thiệt hại tiền tỷ. Trong khi, cơ quan chức năng tại TT-Huế vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân cá chết, dù đã tiến hành lấy mẫu nước, mẫu sinh phẩm để gửi đi kiểm tra, phân tích.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân chuyên nuôi cá lồng ở Lăng Cô, cá nuôi bắt đầu có dấu hiệu bỏ ăn và chết rải rác tại hơn 200 khu lồng bè kể từ đầu tháng 10. Tuy nhiên, trong 3 ngày lại đây, cá nuôi gần cho thu hoạch bỗng nhiên chết hàng loạt, mỗi ngày có từ 1 đến 1,5 tấn cá nuôi bị chết, chủ yếu là giống cá bớp cho giá trị thương phẩm cao. Loại cá này nuôi từ 4 đến 6 tháng nay, đạt trọng lượng 2,5 - 3kg/con.

Có nhiều hộ nuôi tại Lăng Cô bị thua lỗ trên 100 triệu đồng do cá chết hàng loạt đợt này. Có những trường hợp thiệt hại nặng, như hộ anh Nguyễn Văn Tây, ngụ Tổ dân phố An Cư Đông 2 (Lăng Cô). Gia đình anh Tây nuôi hơn 23 lồng cá đã 6 tháng, chuẩn bị xuất bán. Cá chết hàng loạt khiến gia đình anh mất trắng hơn 4 tấn, thiệt hại trên 600 triệu đồng.

Chưa rõ nguyên nhân hàng tấn cá nuôi ở Huế chết bất thường ảnh 2
Chưa rõ nguyên nhân hàng tấn cá nuôi ở Huế chết bất thường ảnh 3 Cá nuôi lồng gần cho thu hoạch tại Lăng Cô “lăn đùng” ra chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân khiến dân hoang mang. Ảnh: Công Tuyển.

Nhiều ngày nay, dân Lăng Cô cho rằng, cá chết có thể do công trình thi công mở rộng hầm Hải Vân (tuyến phía bắc) gây ô nhiễm nguồn nước đầm. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, cá nuôi bị chết có thể do nguồn nước bị ngọt hóa bởi mưa lớn. Dù có nhiều luồng ý kiến chưa thống nhất về nguyên nhân gây cá chết, khiến dân bức xúc, hoang mang, nhưng cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế lại chậm công bố nguyên nhân, dù đã tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá đi kiểm tra, phân tích.

MỚI - NÓNG