Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn?

Sân bay Vân Đồn
Sân bay Vân Đồn
TPO - Với tổng vốn đầu tư 7.463 tỷ đồng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) được xem là một trong những cảng hàng không quy mô, hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Dự án sân bay Vân Đồn nằm tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có tổng mức đầu tư cho dự án lên tới gần 7.500 tỷ đồng, công suất tiếp nhận dự kiến là 2 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa vận chuyển mỗi năm.

Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 1  Được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, những công trình tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đều mang yếu tố gần gũi với thiên nhiên.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 2 Những hành lang đều có hồ nước tạo tiểu cảnh rất đẹp mắt.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 3 Các thủ tục check-in tai Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đều được tối ưu tạo sự thoải mái cho hành khách.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 4 Hệ thống kiểm tra an ninh đều được tự động hóa.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 5 Tối ưu về các thủ tục nhưng an ninh vẫn được sân bay chú trọng hàng đầu.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 6 Thiết kế các băng tải hành lý tự động hóa, rộng rãi tạo cảm giác thuận tiện cho hành khách mỗi khi chờ lấy lại hành lý ký gửi.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 7 Hệ thống xe buýt đưa đón hành khách hiện đại, an toàn cao.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 8 Hệ thống thang đón, đưa khách khép kín tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 9 Mức độ bảo mật an ninh, an toàn bay luôn được chú trọng.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 10 Hệ thống soi chiếu hành lý được đầu tư bài bản, hiện đại.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 11  Đài không lưu được thiết kế hiện đại, đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản, kỹ lưỡng trước khi sân bay vận hành.
Có gì trong Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn? ảnh 12 Khu vệ sinh thuộc hàng 5 sao tại sân bay luôn tạo cảm giác cho hành khách mỗi khi sử dụng dịch vụ.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.