Côn Đảo được mở cửa đón khách trở lại

TPO - Ngày 23/4, UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chính thức cho phép huyện Côn Đảo được phép mở cửa đón khách. Ngoài ra tỉnh còn cho phép nhiều phương tiện công cộng khác được phép hoạt động trở lại. 

Theo Công văn do ông Trần Văn Tuấn- Phó chủ tịch UBND ký ngày 23/4 về việc triển khai hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã nêu rõ cho phép hoạt động nội tỉnh bằng các phương tiện như xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi, xe 4 bánh có gắn động cơ.

Đối với vận tải hành khách liên tỉnh như xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh có nguy cơ và tối đa đến 50% tho biểu đồ đối với các tỉnh có nguy cơ thấp. 

Côn Đảo được mở cửa đón khách trở lại ảnh 1

Về vận tải đường không, UBND tỉnh cho phép mỗi ngày sẽ có 2 chuyến bay khứ hồi từ đất liền đến Côn Đảo. Trong đó sẽ có 01 chuyến xuất phát từ TP Vũng Tàu và 01 chuyến xuất phát từ TPHCM. Các chuyến bay chỉ được xắp xếp tối đa 50% hành khách theo số ghế và phải đảm bảo mọi công tác phòng dịch.

Về vận tải đường thuỷ, UBND tỉnh cũng cho phép các đơn vị vận tải được phép mở lại tuyến đường thuỷ nội tỉnh Vũng Tàu- Côn Đảo nhưng chỉ được phép vận tải tối đa 50% hành khách theo số ghế.

Côn Đảo được mở cửa đón khách trở lại ảnh 2 Tàu Trưng Trắc chuẩn bị đón khách trở lại 
Cũng theo thông báo của công ty vận tải Phú Quốc EXPRESS, công ty sẽ tiếp tục mở lại tuyến Vũng Tàu- Côn Đảo từ ngày 25/4 và sẽ khai thác tối đa 50% số lượng hành khách theo số ghế.
Để giải quyết nhu cầu chính đáng và cấp thiết của hàng khách, trước mắt tàu khách Trưng Trắc EXPRESS chỉ giải quyết phục vụ cho nhu cầu bức thiết như những người dân có sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú tại Côn Đảo, người dân tại địa phương khác có giấy giới thiệu hay xác nhận của đơn vị sử dụng lao động cử đi công tác. Các hành khách lên tàu phải khai báo y tế điện tử bắt buộc và phải chấp hành mọi quy định phòng chống dịch bệnh.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.