Công an nổ súng bắt “cát tặc” trên sông Hậu

Phương tiện khai thác trái phép trên sông Hậu bị lực lượng chức năng bắt quả tang
Phương tiện khai thác trái phép trên sông Hậu bị lực lượng chức năng bắt quả tang
TP - Ngày 22/4, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đang lập hồ sơ xử lý đối với Ung Thành Đựng (31 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) và Nguyễn Văn Biển (50 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn) về hành vi “khai thác cát trái phép”.

Cụ thể, khuya ngày 21/4, lực lượng Công an huyện phối hợp với Công an xã Lục Sĩ Thành và Phú Thành kiểm tra, phát hiện 2 ghe sắt có trọng tải lớn không gắn số hiệu đăng kiểm đang sử dụng máy bơm hút cát trái phép trên sông Hậu (khu vực giáp ranh xã Lục Sĩ Thành và Phú Thành).

Lực lượng chức năng nổ súng bắn chỉ thiên, bắt giữ hai phương tiện do Nguyễn Văn Biển và Ung Thành Đựng điều khiển. Qua kiểm tra trên hai ghe, tổng số cát hút trộm được là 31m3.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, giao phương tiện cho chủ quản lý chờ xử lý theo quy định. Được biết, ông Biển và Đựng từng bị bắt giữ, xử lý về hành vi trên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.