Công bố bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo ở tỉnh Lạng Sơn

Phó Chủ tich UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Trưởng ban dân tộc tỉnh Vi Minh Tú (bìa trái). Ảnh: Duy Chiến
Phó Chủ tich UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Trưởng ban dân tộc tỉnh Vi Minh Tú (bìa trái). Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều 14/5, tại tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tại Ban dân tộc tỉnh, sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.

Ông Vi Minh Tú, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 15/5, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Vi Minh Tú (SN 1972), dân tộc Nùng, Thạc sỹ chính sách công, đã trải qua các cương vị công tác: Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đình Lập (Lạng Sơn), Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

Công bố bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo ở tỉnh Lạng Sơn ảnh 1 Ông Liễu Anh Minh tân Phó giám đốc sở Công thương Lạng Sơn (bìa trái) nhận Quyết định bổ nhiệm từ Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến 

Tại sở Công thương cũng đã diễn ra Lễ công bố, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ nhiệm ông Liễu Anh Minh (SN 1979), dân tộc Tày, Thạc sỹ quản lý kinh tế, Chánh văn phòng sở Công thương giữ chức vụ: Phó giám đốc sở Công thương Lạng Sơn, kể từ ngày 15/5, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.