Công bố quyết định bổ nhiệm quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá

Công bố quyết định bổ nhiệm quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá
TPO - Sáng 14/12, tại Thanh Hoá, đại diện Bộ Công Thương đã công bố quyết định bổ nhiệm quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Văn Hùng; công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đối với ông Trương Văn Diệp và Đinh Khánh Toàn.

Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hoá là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa có 3 phòng chuyên môn, 18 đội quản lý thị trường với 153 công chức và 18 hợp đồng 68.

Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa có chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi xâm phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Công bố quyết định bổ nhiệm quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá ảnh 1 Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và bà Lê Thị Thìn, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Trao quyết định quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá cho ông Nguyễn Văn Hùng
Ông Nguyên Văn Hùng, SN 1963, quê quán xã Phú Yên, Phú Xuyên, TP Hà Nội; là thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm quyền cục trưởng, ông là Phó giám đốc Sở Công Thương, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường.

Tại lễ công bố, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đánh giá sau 1 năm hoạt động, đến nay, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã được kiện toàn hoàn chỉnh. Trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi, trên cương vị lãnh đạo, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều tra, phát hiện, xử lý vi phạm. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh, Tỉnh ủy trong việc ban hành các chỉ đạo, kế hoạch về quản lý thị trường…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.