Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Đồng chí Sơn Minh Thắng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Minh Khái. Ảnh Thanhtra.gov.vn.
Đồng chí Sơn Minh Thắng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Minh Khái. Ảnh Thanhtra.gov.vn.
Đảng ủy Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao Quyết định số 1195-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, chúc mừng đồng chí Lê Minh Khái và khẳng định, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những đóng góp của đồng chí Lê Minh Khái vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái bày tỏ niềm vinh dự khi được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giao nhiệm vụ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tổng Thanh tra Chính phủ mong muốn trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và Bí Thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; đồng thời bày tỏ sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nghiêm túc xử lý và khắc phục các tồn tại trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng; củng cố niềm tin trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Thanh tra Chính phủ; tiếp tục xây dựng Thanh tra Chính phủ cũng như toàn ngành phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được yêu cầu của Nhà nước và nhân dân.

Theo Theo Báo Chính Phủ
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.