Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Đại tá Võ Hùng Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Ngày 6/10, tại Công an tỉnh Bến Tre, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Võ Hùng Minh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre - ông Phan Văn Mãi; Chủ tịch UBND tỉnh - ông Cao Văn Trọng.

Theo đó, Đại tá Võ Hùng Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Đại tá Võ Hùng Minh (SN 1966), quê quán huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ ảnh 2

Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre - ông Phan Văn Mãi tặng hoa chức mừng tân giám đốc Công an tỉnh và mong rằng Đại tá Võ Hùng Minh sẽ lãnh đạo tốt đơn vị, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh toàn diện về mọi mặt và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.