Công nhân thủy sản thấp thỏm chờ thưởng Tết

Công nhân thủy sản thấp thỏm chờ thưởng Tết
TP - Ông Võ Hoàng Hiệp, GĐ Sở LĐ-TB&XH Cà Mau cho biết, vừa khảo sát tình hình tiền lương tại 31 doanh nghiệp trên địa bàn Cà Mau. Doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết thấp nhất là 2,5 triệu đồng và cao nhất là 28 triệu đồng/người của Cty xổ số kiến thiết Cà Mau.

> Có nên 'luật hóa' thưởng Tết?
> Lương chưa trả nói gì đến tiền Tết!

Cà Mau có 29 doanh nghiệp với 34 xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, sử dụng hơn 25.000 công nhân và cũng từng ấy người lao động công nhật thiếu việc làm. Theo ông Lý Văn Thuận, Tổng thư ký Hội chế biến thủy sản Cà Mau (Casep): “Các xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vận hành sản xuất chỉ đạt 40% công suất thiết kế do thiếu nguyên liệu triền miên, lương thấp, doanh nghiệp gặp
khó khăn”.

Cty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú sử dụng 10.000 lao động, lương bình quân 3,5 triệu đồng/tháng/người trong năm 2012. Ông Trịnh Quang Đông, GĐ nhân sự Cty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú thông báo: “Vài ngày nữa, HĐQT sẽ họp để quyết toán tài chính, đưa ra mức thưởng cho công nhân, dự kiến tương đương một tháng lương và phần
quà Tết”.

Khu công nghiệp Hòa Trung, ở xã Lương Thế Trân (Cái Nước) tập trung 10 xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, vài xí nghiệp hoạt động cầm chừng, 2 xí nghiệp ngưng hoạt động. Năm hết, tết đến nhưng không khí làm việc ảm đạm, người vắng, hàng quán lưa thưa.

Cty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải (Cty Việt Hải), ở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân (Cái Nước) ngưng hoạt động, nợ lương công nhân từ tháng 1-2012 đến nay.

Sau nhiều tháng hoạt động cầm chừng, Cty Đại Dương trả lương đến hết tháng 7-2012 và không cho biết có hoạt động trở lại không? Chị Lê Thúy Diễm nói: “Tôi với đứa con gái 15 tuổi, nghỉ học, lột tôm công nhật Cty CP thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau (FFC), làm ngày nào nhận tiền ngày đó, mỗi ngày được chừng 60- 70 ngàn đồng”.

Ông Châu Thành Tôn, Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau nói: “Công đoàn vận động các doanh nghiệp hỗ trợ cho công nhân gặp khó khăn nhưng LĐLĐ chưa có chương trình vận động để giúp đỡ công nhân trong dịp này”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG