Công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá

TPO - Nhấn mạnh “công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá”, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai cho rằng, Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Nam cần phát huy dân chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành khóa XX.

Sáng 21/9, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Nam lần thứ XX, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Nam đã kế thừa, phát huy thành tựu của những nhiệm kỳ trước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, giành được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, những kết quả vừa qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một địa phương nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, cửa ngõ phía nam Hà Nội, có vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao; một số nơi việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn hình thức.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, bà Mai đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận để tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai
chúc mừng Đại hội.
Công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá ảnh 2  Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020- 2025

“Công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trưởng Ban Dân vận T.Ư nhấn mạnh.

Bà Mai cũng lưu ý về việc đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy lợi thế liên kết vùng, cửa ngõ thủ đô Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý.

Theo bà Mai, Hà Nam cần quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng vào những ngành có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, lao động trong nông nghiệp làm cơ sở để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

“Đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành khóa XX với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội”, bà Mai nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.